Lễ phong chân phước
cho mười lăm nữ tu Ba Lan tử đạo
Lễ phong chân phước cho mười lăm nữ tu Ba Lan tử đạo.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Olsztyn (RVA News 30-05-2025) - Chúa nhật ngày 01 tháng Sáu năm 2025, Ðức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, sẽ đại diện Ðức Thánh cha Lêô XIV chủ sự lễ phong chân phước cho nữ tu Christophora Klomfass và mười bốn chị cùng Dòng Thánh Catarina Trinh Nữ Tử Ðạo, bị chế độ Xô Viết sát hại năm 1945.
Các nữ tu này gốc Ðức nhưng cư ngụ tại Ba Lan trong thời kỳ Hồng Quân Liên Xô xâm lăng. Các chị chết do sự oán ghét đức tin trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng Mười Một năm 1945, bị quân Nga hãm hiếp, tra tấn hoặc bị chết rũ tù trong các trại tập trung ở Nga. Như một dấu hiệu tàn ác và khinh rẻ Kitô giáo, các lý hình thường cắt xé áo dòng của các chị.
Hồi năm 1945, Hồng quân Liên xô tiến vào miền Warmia ở mạn đông bắc Ba Lan. Họ chiếm thành phố Olsztyn trong đêm 21 rạng ngày 22 tháng Giêng năm 1945. Hồi đó, phần lớn các bệnh nhân ở nhà thương Thánh Maria di tản khỏi nơi này nhưng một nhóm đông đảo khác không thể trốn chạy được vì pháo kích và quá già yếu. Hai mươi nữ tu Dòng Thánh Catarina vẫn ở lại với họ. Chị cao niên nhất 64 tuổi và chị trẻ nhất 26. Tất cả đều ẩn nấp dưới tầng hầm, nhưng rồi quân Nga cũng tìm thấy, khi cướp phá nhà thương. Sau đó, những vụ đánh đập, hãm hiếp và sát hại đã xảy ra. Ví dụ, nữ tu Aniceta Skibowska, 62 tuổi, y tá của cộng đoàn, và chị Gebharda Schroeter, 58 tuổi, hai chị đã qùy xuống cạnh một phụ nữ gần qua đời để cầu nguyện, thấy vậy lính Nga đã bắn chết hai chị.
Nữ tu bề trên Sabinella Angrick đã hết sức bảo vệ các nữ tu trẻ khỏi bị hãm hiếp cũng bị quân Nga bắn chết.
Ngày 14 tháng Ba năm 2024, với sự chấp thuận của Ðức Cố Giáo hoàng Phanxicô, Bộ Phong thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của mười lăm nữ tu Dòng Thánh Catarina.
Tổng cộng, có 102 nữ tu thuộc dòng này đã chết trong hương thơm thánh thiện thời Thế chiến thứ II. Nhưng vì thiếu bằng chứng thích hợp về hoàn cảnh cái chết của nhiều chị, không có chứng nhân và tài liệu, nên án phong chân phước của các chị không đi đến mục đích cuối cùng.
(Ekai.pl 29-5-2025)