Ðức thánh cha Lêô XIV

chính thức nhận Tòa giám mục của ngài ở Roma

 

Ðức thánh cha Lêô XIV chính thức nhận Tòa giám mục của ngài ở Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 27-05-2025) - Chiều Chúa nhật ngày 25 tháng Năm năm 2025, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã chính thức nhận Tòa giám mục của ngài ở Roma, trong thánh lễ cử hành với hàng giáo sĩ địa phương, tại Ðền thờ Thánh Gioan ở khu vực Lateranô, Roma.

Ðồng tế với Ðức Thánh cha, có khoảng 20 hồng y, đứng đầu là Ðức Hồng y Giám quản Baldassare Reina, đông đảo các linh mục, trước sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ và hàng ngàn giáo dân ngồi chật thánh đường.

Mọi người đã vỗ tay nhiệt liệt chào mừng khi Ðức Thánh cha Lêô XIV ngồi vào ngai tòa giám mục ở đầu thánh đường.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức tân Giáo hoàng nói về hành trình thách đố mà Giáo phận Roma đang trải qua trong những năm gần đây. Vấn đề hiện nay là nhận diện các nhu cầu và thăng tiến một cách khôn ngoan trong tinh thần ngôn sứ các sáng kiến loan báo Tin mừng và bác ái. Ðức Thánh cha nói: "Ðó là một con đường khó khăn, con đường chưa được hoàn thành và nắm bắt một thực tại rất phong phú nhưng cũng rất phức tạp. Tuy nhiên, lịch sử giáo phận này thật là xứng đáng, nhiều lần chứng tỏ rằng có thể suy tư những điều lớn lao bằng cách dấn thân cho những dự án táo bạo và đương đầu với những thách đố mới mẻ và khó khăn.

Ðức Giáo hoàng Phanxicô, trong 12 năm trời, đã nhiều lần điều chỉnh lại cơ cấu của Giáo phận Roma, đặc biệt trong những năm gần đây, về mặt nhân sự cũng như cơ cấu. Ngài đã thay đổi các giám mục phụ tá và năm 2024 đã thuyên chuyển Ðức Hồng y Giám quản, Angelo De Donatis, đi làm Chánh tòa Ân giải tối cao, một chức vụ chỉ đặc trách các vấn đề tòa lương tâm, phụ trách các cha giải tội tại các Ðại vương cung thánh đường ở Roma, cũng như mở các khóa huấn luyện về giải tội, hoặc ban ân xá.

Giáo phận Roma có hai triệu 600 ngàn tín hữu Công giáo trên tổng số ba triệu 175 ngàn tín hữu Công giáo, với 1,350 linh mục giáo phận, và 1,820 linh mục dòng, 22,710 nữ tu, 3,560 tu huynh. Trong giáo phận, có 332 giáo xứ và 245 nhà thờ.

Trong tư cách là Giám mục mới của Roma, Ðức Thánh cha Lêô XIV cho biết ngài sẽ góp phần bao nhiêu có thể, lắng nghe mọi người, "để chúng ta có thể học hỏi, hiểu biết và cùng nhau quyết định". Ngài nói: "Tôi xin anh chị em trợ giúp tôi bằng lời cầu nguyện và tình thương".

Ngài cũng dùng lời của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô I (1978), nói rằng: "Tôi bày tỏ với anh chị em tất cả lòng quý mến của tôi, với mong ước chia sẻ với anh chị em hành trình chung, vui mừng và sầu muộn, chiến đấu và hy vọng. Tôi cũng cống hiến cho anh chị em điều bé nhỏ tôi có và chính bản thân tôi".

Sau thánh lễ, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã lên bao lơn đền thờ để chào thăm các tín hữu đứng đợi bên ngoài, vì không đủ chỗ trong đền thờ. Ðức Thánh cha chúc lành cho họ và thành phố Roma.

Viếng thăm Ðền thờ Ðức Bà Cả

Tiếp đến, Ðức Thánh cha dùng xe mui trần để tới Ðền thờ Ðức Bà Cả, chỉ cách đó khoảng một cây số. Tại đây, cũng có đông đảo các tín hữu tụ tập để chào đón ngài.

Trong đền thờ, Ðức Thánh cha đã quỳ cầu nguyện trước ảnh Ðức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, cũng như cầu nguyện trước mộ của Ðức Cố Giáo hoàng Phanxicô cạnh đó. Sau cùng, Ðức Thánh cha cũng lên bao lơn Ðền thờ để chúc lành cho dân chúng tụ họp bên ngoài.

(Tổng hợp 26-5-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page