Bốn giám mục giáo phận Ðức tái khẳng định

không tham gia Hội đồng Con đường Công nghị

 

Bốn giám mục giáo phận Ðức tái khẳng định không tham gia Hội đồng Con đường Công nghị.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Koln (RVA News 25-05-2025) - Bốn giám mục giáo phận tại Ðức tái khẳng định lập trường không tham gia Hội đồng Con đường Công nghị mà Hội đồng Giám mục và đại diện Ủy ban Trung ương giáo dân Ðức đang tiến hành việc thành lập, để cùng nhau cai quản Giáo hội Công giáo tại Ðức, kể từ năm 2026.

Ðó là các giám mục Giáo phận Koln, Eichstatt, Passau và Regensburg. Hiện nay, bốn giám mục này cũng không tham gia tiến trình thành lập Hội đồng qua các cuộc họp. Phiên họp gần đây nhất đã diễn ra trong hai ngày 09 và 10 tháng Năm năm 2025, tại thành phố Magdeburg ở miền Ðông Ðức.

Hôm 19 tháng Năm năm 2025, báo Die Tagespost đưa tin: trong thư gửi ban tổ chức Ủy ban Con đường Công nghị, bốn giám mục xác định sẽ không ngồi vào các ghế dành riêng cho các vị trong Hội đồng Con đường Công nghị. Sự không tham gia của bốn giám mục nói trên sẽ làm thương tổn nỗ lực muốn trình bày Hội đồng này như một cơ quan đại diện toàn thể Giáo hội Công giáo tại Ðức.

Bốn giám mục thuộc khuynh hướng truyền thống, chống lại những nghị quyết đã được đa số giám mục và đại diện giáo dân Ðức, thuộc khuynh hướng cấp tiến thông qua, đi ngược với giáo huấn và việc thực hành của Giáo hội Công giáo. Các nghị quyết này chứa đựng trong một tập dày 150 trang, kêu gọi truyền chức phó tế cho phụ nữ, xét lại luật độc thân giáo sĩ, cho giáo dân giảng trong các thánh lễ, giáo dân giữ vai trò lớn hơn trong việc chọn các giám mục, xét lại giáo lý Công giáo về đồng tính luyến ái.

Một nghị quyết gây tranh luận nhiều nhất, được thông qua hồi tháng Chín năm 2022, đó là kêu gọi thành lập Hội đồng Con đường Công nghị, một tổ chức thường trực tham vấn và quyết định, gồm các giám mục, một số giáo dân, để điều hành Giáo hội, đưa ra những quyết định vượt lên trên các giáo phận về mục vụ, tài chánh, ngân sách của Giáo hội, những điều không được quyết định ở cấp giáo phận.

Tuy nhiên, hồi tháng Giêng năm 2023, Tòa Thánh nói với các giám mục Ðức rằng các giám mục cũng như những tham dự viên Con đường Công nghị không có thẩm quyền thiết lập một cơ quan như vậy. Tòa Thánh nhắc lại lập trường trên đây, đáp lại câu hỏi của bốn giám mục vừa nói trên đây, và xác quyết các vị không bắt buộc phải tham gia Ủy ban Con đường Công nghị, một cơ quan chuyển tiếp với sứ mạng thành lập Hội đồng Con đường Công nghị vào năm 2026.

Bốn giám mục cũng từ chối tài trợ Ủy ban Con đường Công nghị với quỹ chung của các giáo phận và tẩy chay các cuộc họp của Ủy ban.

Việc Ðức Thánh cha Phanxicô qua đời và Ðức tân Giáo hoàng Lêô XIV đắc cử đã tạo nên tình trạng không chắc chắn về cơ quan toàn quốc mà các giám mục và đại diện giáo dân Công giáo Ðức muốn thành lập. Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã từng tham dự các cuộc họp về vấn đề này trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Giám mục.

Bà Stetter-Karp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Ðức, gọi tắt là ZdK, đã chào mừng việc bầu cử Ðức Giáo hoàng Lêô XIV và tham dự thánh lễ khai mạc sứ vụ của ngài, hôm Chúa nhật ngày 18 tháng Năm năm 2025. Bà nói với hãng tin Công giáo Ðức KNA rằng các vị lãnh đạo Ủy ban ZdK dự tính có các cuộc họp khác ở Roma, có lẽ vào tháng Mười năm 2025, không lâu trước khi Ủy ban Con đường Công nghị quyết định về quy chế của mình. Bà đồng ý rằng: "Quy chế này sẽ được đệ trình Tòa Thánh. Như thế sẽ có những tiếp xúc để thăng tiến sự cảm thông với nhau".

(Pillar 23-5-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page