Hành hương Lộ Ðức lần thứ 65

của các quân nhân quốc tế

 

Hành hương Lộ Ðức lần thứ 65 của các quân nhân quốc tế.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 13-05-2025) - Cuộc hành hương lần thứ 65 tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức, bên Pháp, của giới quân nhân quốc tế, sẽ tiến hành từ thứ Năm, ngày 15 đến Chúa nhật, ngày 18 tháng năm năm 2025, với sự tham dự của khoảng 15,000 người đến từ 41 quốc gia.

Hãng tin Công giáo Áo cho biết có 400 quân nhân Công giáo tại nước này sẽ tham dự cuộc hành hương, dưới sự hướng dẫn của Ðức cha Werner Freisteller, Giám mục Giáo hạt quân đội Áo. Ðức cha nói với các quân nhân rằng: "Trong một thời kỳ nhiều người cảm thấy như đen tối, trong đó chiến tranh tại Âu châu và Trung Ðông tiếp tục kéo dài, và có lo âu ngày càng lớn về việc bảo vệ môi trường sống chung, chúng ta muốn là những người lữ hành hy vọng". Ðức cha cũng kêu gọi cầu nguyện cho các binh sĩ bị thương, đau yếu và những người bị trục xuất. Cuộc hành hương này cũng là một dấu chỉ về tình thân hữu giữa các quốc gia, vốn là điều rất cần thiết ngày nay."

Cuộc hành hương do các vị tuyên úy quân đội điều động và diễn ra hằng năm, từ năm 1958 đến nay và năm 2025 có chủ đề là: "Các quân nhân, những người lữ hành hy vọng". Nguyên thủy, sáng kiến này được khởi sự giữa các quân nhân Pháp và Ðức, trong tinh thần hòa giải sau Thế chiến thứ II, với mục đích thăng tiến hòa bình, tình huynh đệ và hòa giải giữa các dân tộc, các giá trị này ở nơi trọng tâm của cuộc hành hương.

Trong ba ngày hành hương, có các sinh hoạt tôn giáo với các thánh lễ, rước kiệu Thánh Thể và kính Ðức Mẹ, những buổi cầu nguyện cho hòa bình và đồng hành với những người bị thương cũng như những lúc sống tình huynh đệ giữa quân nhân các nước.

Tại Pháp, cuộc hành hương này được coi là biến cố quân sự nổi bật nhất sau cuộc diễu binh ngày quốc khánh 14 tháng Bảy.

Cuộc hành hương quốc tế tại Lộ Ðức cũng là dịp để nhiều tham dự viên lãnh nhận các bí tích như Rửa tội, Thêm sức, Hòa giải, Thánh Thể và Xức dầu bệnh nhân.

(KAP 12-5-2025, eglise.catholique.fr 10-5-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page