Ðức Thượng phụ Bartolomaios

sẽ dự lễ khai mạc sứ vụ của Ðức Thánh cha Lêô XIV

 

Ðức Thượng phụ Bartolomaios sẽ dự lễ khai mạc sứ vụ của Ðức Thánh cha Lêô XIV.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Istanbul (RVA News 11-05-2025) - Ðức Bartolomaios I, vị đứng đầu Chính thống giáo, cho biết sẽ đích thân tham dự lễ khai mạc sứ vụ của Ðức Thánh cha Lêô XIV, Vào Chúa nhật, ngày 18 tháng Năm năm 2025.

Hồi tháng Ba năm 2013, ngài cũng tham dự thánh lễ tương tự của Ðức Giáo hoàng Phanxicô và mới đây đã dự lễ an táng của Ðức Cố Giáo hoàng.

Trang mạng "Orthodox Times", Chính thống Thời báo, cho biết Ðức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính thống Constantinople, nói rằng: "Chúng tôi nhìn Ðức tân Giáo hoàng với niềm hy vọng Kitô. Tôi có ý tham dự lễ nhậm chức của ngài và đề nghị tăng cường đối thoại đại kết giữa Ðông và Tây phương".

Ðức Thượng phụ cũng hy vọng Ðức tân Giáo hoàng có thể thực hiện điều mà vị tiền nhiệm Phanxicô không thể thực hiện được, đó là viếng thăm cổ thành Nicea (Iznik) nơi đã diễn ra Công đồng chung đầu tiên ở Nicea, cách đây 1,700 năm, khi tất cả các Giáo hội Kitô còn hiệp nhất với nhau. Ðức Thượng phụ cũng đề nghị cuộc viếng thăm này được liên kết với cuộc viếng thăm Tòa Thượng phụ ở Istanbul, nhân dịp lễ thánh Anrê tông đồ, ngày 30 tháng Mười Một. Ðức Thượng phụ Bartolomaios cũng tha thiết mời gọi Ðức Giáo hoàng Lêô XIV cùng dấn thân cho hòa bình.

Về phần Ðức Tổng giám mục Lepidopterous của Giáo hội Chính thống ở Mỹ, đại diện Ðức Thượng phụ Bartolomaios tại nước này, ngài đã chào mừng việc đắc cử của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV là một biến cố lịch sử: lần đầu tiên một vị Giáo hoàng đến từ Mỹ. Ðồng thời, Ðức Tổng giám mục khẳng định ý muốn của Chính thống tại Mỹ cộng tác với Công giáo để đạt được sự hiệp nhất Kitô.

Cả Ðức Thượng phụ Daniel, Giáo chủ Chính thống Rumani cũng lên tiếng chúc mừng Ðức tân Giáo hoàng.

Ðức Thượng phụ Kirill, 79 tuổi, của Chính thống Nga ở Mascơva đã chúc mừng Ðức tân Giáo hoàng. Ngài viết cho Ðức Thánh cha: "Xin vui lòng nhận lời chân thành chúc mừng của tôi nhân dịp ngài được bầu làm Giám mục Roma. Ngài đảm nhận sứ vụ Giáo chủ Công giáo Roma trong một thời điểm lịch sử, cùng với một loạt những thách đố về văn minh và một số dấu chỉ hy vọng.

Tương quan hệ giữa Kitô Ðông và Tây phương đang có một ý nghĩa đặc biệt đối với vận mạng của thế giới hiện nay. Tôi chân thành hy vọng rằng với sự tham dự của ngài, những tương quan giữa các Giáo hội dần dần được phát triển".

Theo Ðức Thượng phụ Kirill, danh hiệu mới được Ðức Giáo hoàng Lêô chọn có liên hệ mật thiết với thánh Lêô Cả, người đã bảo vệ Roma Kitô giáo chống lại những cuộc xâm lăng của dân man rợ. Thánh Lêô đều được các tín hữu Công giáo và Chính thống tôn kính.

Ðức Thượng phụ Kirill ủng hộ chính sách của Ðiện Kremlin từ đầu cuộc chiến tranh xâm lăng của Nga chống Ucraina. Nhiều lần ngài trách cứ Tây phương vì tấn công Nga.

(KAP 9-5-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page