Các vị lãnh đạo Kitô Ấn Ðộ và Pakistan

kêu gọi hòa bình

 

Các vị lãnh đạo Kitô Ấn Ðộ và Pakistan kêu gọi hòa bình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Faisalabad (RVA News 09-05-2025) - Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Ấn Ðộ và Pakistan kêu gọi giải quyết tranh chấp và xung đột bằng đường lối ngoại giao.

Sau một loạt các cuộc tấn kích của Ấn Ðộ từ trên không vào lãnh thổ Pakistan làm cho nhiều người chết và bị thương, Ðức Tổng giám mục Vincent Aind, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ, kêu gọi cả hai nước đừng leo thang bạo lực.

Ấn Ðộ tấn công Pakistan hai tuần sau vụ quân khủng bố người Pakistan sát hại 27 du khách và làm bị thương 17 người khác ở miền Kashmir, do Ấn Ðộ kiểm soát. Lực lượng Lashkar-e-Taiba tự nhận là tác giả của vụ này.

Thủ tướng Shahbaz Sharif của Pakistan gọi cuộc tấn công của không quân Ấn Ðộ là "cuộc gây hấn đáng kinh tởm", làm cho 26 người thiệt mạng và 46 người bị thương. Còn Ấn Ðộ thì nói có 10 thường dân Ấn bị thiệt mạng vì các cuộc pháo kích của Pakistan.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Crux ở Mỹ, truyền đi ngày 07 tháng Năm năm 2025, Ðức Tổng giám mục Aind nói: "Cuộc khủng bố từ phía Pakistan đã làm cho hơn 20 thường dân vô tội của Ấn Ðộ bị thiệt mạng. Nhưng chiến tranh chỉ mang lại chết chóc và tàn phá, đó không phải là một giải pháp tốt đẹp hơn".

Theo Ðức Tổng giám mục Aind, chính phủ Ấn Ðộ, với cuộc "hành quân Sindoor" nêu rằng đó chỉ là những hành động có giới hạn, chừng mực chứ không nhắm leo thang. Không có mục tiêu quân sự nào của Pakistan bị tấn công". Mặc dù Ấn Ðộ đã tỏ ra rất chừng mực trong việc chọn lựa các mục tiêu và trong cách thức thi hành cuộc tấn công, nhưng Ðức Tổng giám mục Tổng thư ký vẫn kêu gọi đối thoại. Ngài nói: "Ðiều tôi mong mỏi hơn, đó là một giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng hiện nay, thay vì có nguy cơ chiến tranh, vì nó mang lại những hậu quả như chết chóc, đau khổ lan tràn, mất an bình và cuộc sống bình thường. Rất nhiều khi những người vô tội là những người phải chịu đau khổ".

Về phía Pakistan cũng có những lời kêu gọi hòa bình và lên án những hành vi tàn ác của Ấn Ðộ. Hôm mùng 07 tháng Năm năm 2025, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Pakistan, đã công bố một tuyên ngôn chung, trong đó các vị ca ngợi quân đội Pakistan đã bảo vệ biên giới và nền hòa bình, nhưng đồng thời các vị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và tránh một cuộc chiến tranh: cần phải tìm những giải pháp ôn hòa, với sự can dự của tất cả các phe lâm chiến, mà không làm cho các thường dân vô tội phải chịu đau khổ.

Ký tên vào tuyên ngôn này có các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo, trong đó có Ðức cha Indrias Rehnat, Giám mục Giáo phận Faisalabad, và ông Pir Abdul Rahman, Chủ tịch Ủy ban Liên tôn về hòa bình.

(KAP, Asia News 7-5-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page