Ðàng Thánh giá trọng thể

Thứ Sáu Tuần Thánh tại Roma

 

Ðàng Thánh giá trọng thể Thứ Sáu Tuần Thánh tại Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 20-04-2025) - Lúc 9 giờ 15 phút tối Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 18 tháng Tư năm 2025, theo ủy nhiệm của Ðức Thánh cha Phanxicô, Ðức Hồng y Baldo Reina, Giám quản Roma, đã chủ sự Ðàng Thánh giá trọng thể ở Hý trường Colosseo, Roma, trước sự tham dự của khoảng 20,000 tín hữu.

Ðây là lần thứ ba Ðức Thánh cha Phanxicô không chủ sự nghi thức này. Lần thứ nhất là tối Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2023: ngay buổi chiều hôm đó, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết "vì trời trở lạnh nhiều trong những ngày này, nên Ðức Thánh cha sẽ theo dõi Ðàng Thánh giá từ nhà trọ Thánh Marta, hiệp nguyện với những người tham dự cùng với Giáo phận Roma tại Colosseo". Hồi đó, Ðức Thánh cha mới khỏi bệnh viêm phổi.

Còn năm 2024, sự việc diễn ra bất ngờ: thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh chỉ được phổ biến sau 9 giờ tối, một điều bất ngờ! Tại Hý trường, chiếc ghế màu trắng của Ðức Thánh cha để trống, chứng tỏ quyết định không chủ sự của ngài được đưa ra vào phút chót. Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng: "Ðể giữ gìn sức khỏe cho buổi Canh thức Vọng Phục sinh tối mai và thánh lễ sáng Chúa nhật Phục sinh sau đó, nên tối hôm nay, Ðức Thánh cha đã theo dõi Ðàng Thánh giá ở Colosseo từ nhà trọ thánh Marta. Các bài suy niệm và kinh nguyện tựa đề: "Cầu nguyện với Chúa Giêsu trên con đường khổ giá", đề nghị cho các Chặng đường Thánh giá năm nay do chính Ðức Thánh cha biên soạn".

Còn năm 2025, Ðức Thánh cha đang ở trong thời kỳ dưỡng bệnh, ít là hai tháng, kể từ khi xuất viện hôm 23 tháng Ba năm 2025, sau 38 ngày được điều trị bệnh viêm phổi hai bên, tại Bệnh viện Gemelli. Ngài đã ủy nhiệm cho Ðức Hồng y Giám quản Roma chủ sự thay và các bài suy niệm cũng do chính Ðức Thánh cha biên soạn.

Các bài suy niệm

Trong các bài suy niệm đó, Ðức Thánh cha giải thích rằng con đường tiến lên đồi Canvê là sự hạ cố của Chúa Giêsu "xuống thế giới mà Thiên Chúa yêu thương". Chúa Kitô "chịu đóng đinh", đặt mình ở giữa những người đối nghịch, và đưa họ về cùng Chúa Cha; thập giá của Chúa phá đổ các bức tường, thiết lập sự hòa giải. Ðứng trước những nền kinh tế vô nhân đạo, kết quả của thứ "lô-gíc" lạnh lùng và những lợi lộc vô độ, sự thay đổi cần thiết là hướng về Ðấng Cứu Thế.

Trong lời dẫn nhập 14 chặng đường Thánh giá, Ðức Thánh cha khẳng định rằng nơi những bước đi của Chúa Giêsu tiến về Canvê, có cuộc xuất hành của chúng ta hướng về miền đất mới, vì Chúa Kitô đã đến để thay đổi trần thế. Vì vậy, chúng ta phải đổi hướng, nhận ra sự tốt lành của những dấu vết của Ngài. Do đó, Ðàng Thánh giá là kinh nguyện của người tiến bước. Ngưng những hành trình quen thuộc của chúng ta. Ðàng Thánh giá này là một con đường đưa chúng ta đến gần con đường của Chúa Giêsu, trong một thế giới tính toán mọi sự, và nơi mà sự nhưng không có một giá đắt đỏ. Nhưng, Ðức Thánh cha viết, trong sự trao tặng, tất cả tươi nở: một thành thị chia rẽ thành những phe phái và bị xâu xé vì những xung đột, nay đang tiến về sự hòa giải; một lòng đạo đức khô cằn tái khám phá sự phong phú của những lời Chúa hứa và thậm chí một con tim chai đá có thể biến thành con tim bằng thịt".

(Vatican News 18-4-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page