Phép lạ thứ 72 tại Lộ Ðức được Giáo quyền công nhận
Phép lạ thứ 72 tại Lộ Ðức được Giáo quyền công nhận: Bà Antonietta Raco, người Ý, mắc bệnh xơ cứng một bên nguyên phát (primary lateral sclerosis, PLS) đã được khỏi bệnh hồi năm 2009.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Lourdes (RVA News 19-04-2025) - Hôm 16 tháng Tư năm 2025, phép lạ thứ 72 tại Lộ Ðức đã được Giáo quyền liên hệ chính thức công nhận.
Cha Michel Daubanes, Giám đốc Ðền thánh Ðức Mẹ, cho biết bà Antonietta Raco, người Ý, mắc bệnh xơ cứng một bên nguyên phát (primary lateral sclerosis, PLS) đã được khỏi bệnh hồi năm 2009, trong chuyến hành hương tại Lộ Ðức, sau khi được tắm nước suối Ðức Mẹ.
Bà bị một thứ bệnh thần kinh vận động ảnh hưởng tới các tế bào thần kinh trong não bộ kiểm soát vận động. Sự phá vỡ các tế bào thần kinh, vì bệnh này tạo nên tình trạng yếu nhược trong các bắp cơ kiểm soát chân tay và lưỡi, khiến bệnh nhân phải ngồi xe lăn.
Ngày 16 tháng Tư năm 2025, Ðức cha Vincenzo Carmine Orofino, Giám mục Giáo phận Tursi-Lagonegro ở miền nam nước Ý, chính thức tuyên bố việc khỏi bệnh của bà Raco là phép lạ. Ngài nói: "Trong cuộc hành hương tại Hang đá Ðức Mẹ Lộ Ðức, mùa hè năm 2009, sau khi tắm nước suối, khi trở về nhà, bà Raco bắt đầu tự di chuyển và những hậu quả của căn bệnh biến mất ngay lập tức và chung kết".
"Sau một thời gian dài điều tra kỹ lưỡng, Ủy ban y khoa quốc tế ở Lộ Ðức đã tuyên bố rằng sự khỏi bệnh của bà Raco không thể giải thích được về y khoa, với tình trạng kiến thức khoa học ngày nay".
Cách đây bốn tháng, phép lạ thứ 71 tại Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức được công nhận: một binh sĩ người Anh, David Torchala, bị thương trong Thế chiến thứ I, đã được khỏi bệnh một cách lạ lùng nhờ sự chuyển cầu của Ðức Mẹ.
Ông David Torchalá, Giám đốc truyền thông tại Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, nói với ký giả trang mạng OSV News, ở Mỹ rằng: "Chúng tôi vui mừng khi nhận được tin này từ Ý. Chúng tôi luôn tự hỏi tại sao có quá ít phép lạ được nhìn nhận như thế, chỉ có 72 trường hợp so với hàng triệu người đến Lộ Ðức". Nhưng điều quan trọng là hiểu rằng những phép lạ này là kết quả của những tiến trình cứu xét y khoa lâu dài và nghiêm túc, những nghiên cứu và chẩn đoán. Nó giả thiết rằng các bệnh nhân được khỏi bệnh đã trở lại Lộ Ðức để trình báo, và đồng ý chịu tất cả những cuộc xét nghiệm thêm".
Ông Torchala nói thêm rằng: "Hiện nay, có hơn bảy ngàn vụ khỏi bệnh tại Lộ Ðức đang được cứu xét. Sau các cuộc duyệt xét y khoa, quyết định chung kết về các vụ khỏi bệnh ấy, có phải là phép lạ hay không, là điều thuộc thẩm quyền của giám mục giáo phận của bệnh nhân đã được lành bệnh". Sau công việc khoa học của các bác sĩ, Giáo hội là cơ quan có thẩm quyền xác nhận đó có bàn tay của Thiên Chúa chữa lành hay không".
Ông Torchala nói thêm rằng ngoài việc người phụ nữ được chữa lành, cũng nên đề cao tất cả những người thuộc ban tổ chức và người thiện nguyện trong cuộc hành hương đặc biệt này, nhất là Hội Unitalsi của Ý, chuyên giúp đỡ các bệnh nhân đi hành hương ở các trung tâm Thánh Mẫu.
Những người Ý là những người đến kính viếng đông đảo nhất tại Lộ Ðức, sau người Pháp. Họ có một lịch sử thân hữu lâu dài với Lộ Ðức. Các tín hữu Ý đến đông đảo, mặc dù tại Ý có hàng ngàn thánh đường tuyệt vời và Ðền thánh Ðức Mẹ.
(OSV News 17-4-2025)