Ngày học hỏi về việc tài trợ

của Bộ Loan báo Tin mừng cho các xứ truyền giáo

 

Ngày học hỏi về việc tài trợ của Bộ Loan báo Tin mừng cho các xứ truyền giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 09-04-2025) - Hôm mùng 08 tháng Tư năm 2025, Ngày học hỏi về việc tài trợ và sự tự lập tài chánh của các xứ truyền giáo đã được tiến hành tại Ðại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma.

Trong Giáo hội hiện nay, có khoảng 1,100 giáo phận thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, trong đó có Việt Nam. Các giáo phận này cho đến nay vẫn nhận được sự trợ giúp của Bộ này, qua trung gian của ba Hội Giáo hoàng, là Hội truyền bá đức tin, Hội thánh Phêrô Tông đồ và Hội Nhi đồng truyền giáo.

Vị điều hợp và chủ tọa phiên hội học, hôm mùng 08 tháng Tư năm 2025, bắt đầu lúc 9 giờ sáng là Ðức Tổng giám mục Fortunatus Nwachukwu, người Nigeria, Tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng và cũng là Phó Chưởng ấn Ðại học Urbaniana. Giáo sư Vincenzo Buonomo, Viện trưởng của Ðại học này khai mạc Ngày học hỏi và Giáo sư Andrea D'Auria, Khoa trưởng Giáo luật trình bày bài dẫn nhập, còn cha Tadeusz Nowak, người Ba Lan thuộc Dòng Hiến sinh Thừa sai Ðức Mẹ Vô nhiễm (OMI), trong tư cách là Tổng thư ký Hội Giáo hoàng truyền bá đức tin, đã trình bày ý nghĩa Ngày học hỏi này, và thế nào là đồng hành với các Giáo hội địa phương tiến đến sự tự lập về tài chánh. Còn nữ tu Roberta Tremarelli (AMSS) thuộc Ban quản trị các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, đề cập đến tầm quan trọng của việc kiểm soát việc sử dụng các tài nguyên và chất lượng của các cuộc đầu tư. Sau cùng, giáo sư Yawovi Jean Attila, trình bày những khó khăn liên quan đến vấn đề tự lập tại chánh của một số giáo phận.

Sáng kiến đào sâu các vấn đề trên đây đặc biệt hướng đến các Tòa giám mục các giáo phận cũng như các dòng tu, các vị quản lý tài sản của Giáo hội, các giám mục chính tòa cũng như các bề trên dòng, các linh mục và sinh viên giáo luật.

Từ lâu nay, sự sa sút của các Giáo hội tại Âu Mỹ cũng ảnh hưởng tiêu cực đến các giáo phận ở các xứ truyền giáo.

Trong ba hội Giáo hoàng truyền giáo, Hội Truyền bá đức tin quan trọng nhất, tài trợ các giáo phận nói chung, và một nguồn lớn của Hội này là các cuộc lạc quyên nhân Ngày Thế giới truyền giáo. Tiếp đến là Hội thánh Phêrô Tông đồ, có nguồn tài chánh là cuộc lạc quyên dịp lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, nhắm tài trợ các chủng viện, tập viện ở các xứ truyền giáo và cơ sở đào tạo thuộc Bộ Loan báo Tin mừng ở Roma. Sau cùng là Hội Nhi đồng truyền giáo, nhắm giúp đỡ các trẻ em, và có nguồn tài chánh từ các cuộc lạc quyên dịp lễ Chúa Hiển Linh.

(Fides 7-4-2025, Tổng hợp 8-4-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page