Ðức Hồng y Quốc vụ khanh
trao đổi với Tổng thống Estoni
Ðức Hồng y Quốc vụ khanh trao đổi với Tổng thống Estoni.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 05-04-2025) - Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp tục dưỡng bệnh nên các buổi tiếp kiến của ngài bị hủy bỏ. Trong nhiều trường hợp, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh tiếp các vị khách thay Ðức Thánh cha.
Ðó cũng là trường hợp Tổng thống Alar Karis của Cộng hòa Estoni được Ðức Hồng y Quốc vụ khanh tiếp kiến, sáng ngày 03 tháng Tư năm 2025, có sự hiện diện của Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher.
Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết trong cuộc hội kiến, các vị đã bày tỏ hài lòng vì mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Estoni và Tòa Thánh, cũng như sự đóng góp tích cực của cộng đoàn Công giáo nhỏ bé tại nước này cho xã hội.
Ðặc biệt, Tổng thống Alar Karis đã chào mừng việc tôn phong chân phước, ngày 17 tháng Năm năm 2025 cho Ðức giám mục Eduard Profittlich tử đạo. Ðức cha vốn là một tu sĩ Dòng Tên, người Ðức, nhập tịch Estoni, làm Ðại diện Tông tòa tại nước này và chết trong trại tập trung của Liên Xô hồi năm 1942. Ðức cha sẽ là vị chân phước đầu tiên của các nước Bắc Âu.
Cũng trong cuộc trao đổi, Tổng thống Estoni và Ðức Hồng y Quốc vụ khanh đã bàn về những vấn đề song phương, miền và quốc tế, đặc biệt là chiến tranh tại Ucraina và viễn tượng chấm dứt cuộc chiến này.
Công giáo tại Estoni
Ngày 26 tháng Chín năm 2024, Ðức Thánh cha Phanxicô đã nâng miền Giám quản Tông tòa Estoni lên hàng giáo phận, với tên là Tallin, và bổ nhiệm giám mục chính tòa đầu tiên cho giáo phận là Ðức cha Philippe Jean-Charles Jourdan.
Theo Niên giám Tòa Thánh, tại Cộng hòa Estoni, rộng hơn 45,000 cây số vuông, với một triệu 360 ngàn dân cư, nhưng chỉ có 6,700 tín hữu Công giáo, tương đương với 0.4% dân số toàn quốc.
Giáo phận Tallin hiện có 10 giáo xứ và 5 giáo họ, với 10 linh mục và 19 nữ tu. Estoni trước đây là một cộng hòa thuộc Liên xô. Hiện nay, 54% người dân tại đây không theo tôn giáo nào, 11% là tín hữu Tin lành Luther, gần 4% theo Chính thống giáo, tách biệt với Chính thống Nga sau cuộc xâm lăng của Nga tại Ucraina, hồi tháng Hai năm 2022.
Còn Ðức cha Philippe Jean-Charles Jourdan, người Pháp, thuộc Giám hạt tòng nhân Opus Dei, năm nay 65 tuổi, ngài là chủ chăn của Giáo hội địa phương từ năm 2005. Trước đó, ngài là tổng đại diện từ năm 1996, kiêm cha sở nhà thờ chính tòa địa phương.
(Tổng hợp 4-4-2025)