Ðức Hồng y Parolin lo âu

vì công pháp quốc tế nhất loạt bị vi phạm

 

Ðức Hồng y Parolin lo âu vì công pháp quốc tế nhất loạt bị vi phạm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-03-2025) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, bày tỏ lo âu vì sự nhất loạt vi phạm công pháp quốc tế về nhân đạo, như dội bom vào các thường dân và giết hại các nhân viên cứu trợ nhân đạo.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí bên lề cuộc họp báo, tại Học viện Augustinianum, chiều ngày 24 tháng Ba năm 2025, giới thiệu Hội nghị Thượng đỉnh tại Vatican, về đề tài: "Sự sống lâu: thách thức đồng hồ thời gian", do Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống bảo trợ, Ðức Hồng y Parolin nói: "Chúng tôi rất lo âu vì sự vi phạm hàng loạt như thế. Nhân danh Tòa Thánh, tôi cũng bày tỏ kinh hoàng vì sự tái diễn và tiếp tục bao nhiêu cuộc chiến trên thế giới, bắt đầu từ ít ngày gần đây tại Gaza, mà chính Ðức Thánh cha đã tố giác trong bài huấn dụ kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật ngày 23 tháng Ba năm 2025.

Trước nhận xét của Ðức Thánh cha, Ðại sứ quán Israel cạnh Tòa Thánh đã phản ứng, với thông cáo biện minh rằng: "Israel đã hoạt động trong sự tôn trọng công pháp quốc tế! Trong các cuộc hành quân, Israel luôn luôn cố gắng hạn chế tối đa những thiệt hại cho các thường dân. Tổ chức khủng bố lợi dụng ngưng chiến để thủ đắc các võ khí mới và một lần nữa, lại bắn Rocket vào Israel".

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh nói thêm rằng: "Lời kêu gọi của Ðức Thánh cha là một lời kêu gọi hãy ngưng chiến tranh và tìm ra những con đường đối thoại và hòa bình. Mới đây, chúng tôi đã nói với Hội Chữ Thập Ðỏ và họ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Các cuộc dội bom chống các thường dân, sát hại các nhân viên cứu trợ nhân đạo, tất cả những hành động ấy đi ngược công pháp quốc tế về nhân đạo và ngày nay, không có sự tôn trọng công pháp. Ðó là một trong nhưng giới hạn lớn trong thời điểm này: không còn tôn trọng luật pháp về nhân đạo".

Ðức Hồng y Parolin tái khẳng định nhu cầu của Ðức Thánh cha cần dưỡng bệnh trong sự yên hàn và cho biết vẫn còn quá sớm chưa thể xác định lịch trình hoạt động của Ðức Thánh cha, cũng như lịch trình các buổi tiếp kiến và các buổi lễ cần cử hành. Hiện nay, chỉ có những vấn đề rất quan trọng, những vấn đề cần quyết định của Ðức Thánh cha, thì mới được đệ lên ngài để khỏi làm cho ngài bị quá mệt; rồi dần dần tình hình sẽ trở lại bình thường".

(Tổng hợp KAP 24-3-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page