Tòa Thánh chào mừng hòa ước

giữa Armeni và Azerbaijan

 

Tòa Thánh chào mừng hòa ước giữa Armeni và Azerbaijan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-03-2025) - Ðức Thánh cha Phanxicô bày tỏ hài lòng vì hiệp định hòa bình giữa Cộng hòa Armeni và Azerbaijan.

Trong lời chào thăm và kêu gọi, sau bài huấn dụ trưa Chúa nhật ngày 23 tháng Ba năm 2025, Ðức Thánh cha viết: "Tôi hài lòng vì Armeni và Azerbaijan đã thỏa thuận về một văn bản chung kết cho hiệp định hòa bình. Tôi hy vọng hiệp định này có thể được ký kết càng sớm càng tốt và góp phần vào nền hòa bình lâu bền ở miền nam Caucase".

Armeni có đa số dân là tín hữu Kitô, thuộc Giáo hội Armeni Tông truyền có từ hơn 1,700 năm nay, trong khi Azerbaijan có đại đa số dân theo Hồi giáo. Hai bên đã thỏa thuận về một hiệp định hòa bình trong tuần lễ trước đây, sau bao nhiêu năm chiến tranh, và gần đây nhất là vụ trục xuất khoảng 100,000 người Armeni ra khỏi miền Nagorno-Karabakh, một vùng có khoảng 140,000 người Armeni, nằm trọn trong lãnh thổ của Azerbaijan. Những người Armeni bị trục xuất đã chạy về Cộng hòa Armeni.

Cũng trong phần chào thăm thuộc bài huấn dụ của kinh Truyền tin, Ðức Thánh cha nhắc đến việc Israel tái dội bom tại Gaza. Ngài kêu gọi ngưng chiến tức khắc, tái thương thuyết và trả tự do cho các con tin. Ðức Thánh cha viết: "Tôi đau lòng vì việc mở lại các cuộc dội bom dữ dội của Israel tại Gaza, làm cho bao nhiêu người chết và bị thương. Tôi kêu gọi hãy im ngay các võ khí và hãy có can đảm tái đối thoại, để tất cả các con tin được trả tự do hầu tiến tới một cuộc ngưng bắn vĩnh viễn. Tại Gaza, tình trạng nhân đạo lại trở nên rất trầm trọng và đòi phải có sự dấn thân cấp thiết của các phe lâm chiến và cộng đồng quốc tế".

Các đợt tấn công của Israel tại Gaza, sau ngày 07 tháng Mười năm 2023 đã có hơn 50,000 người Palestine bị giết.

(Sala Stampa, KAP 23-3-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page