Các giám mục Bang Kerala, Ấn Ðộ,

phê bình chính phủ làm gia tăng nạn nghiện rượu

 

Các giám mục Bang Kerala, Ấn Ðộ, phê bình chính phủ làm gia tăng nạn nghiện rượu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kerala (RVA News 23-03-2025) - Các giám mục Bang Kerala, miền tây nam Ấn Ðộ phê bình chính sách của chính phủ bang này tạo điều kiện cho sự gia tăng nạn nghiện rượu nơi dân chúng. Các vị gọi đây là một "toan tính làm cho Kerala bị chết đuối trong rượu".

Trong một thư được đọc trong các nhà thờ, các giám mục tố giác sự liên tục cho phép mở cửa các quán bia rượu, với mục đích thu thêm tiền thuế cho bang này. Cả vị thủ lãnh của Giáo hội Chính thống tại Bang Kerala cũng tố giác tình trạng "đang bùng nổ": khoảng 10% dân chúng nhìn nhận mình là những người tiêu thụ rượu.

Thư luân lưu này, được một ban của Giáo hội địa phương chuyên theo dõi vấn đề nghiện ngập, soạn thảo và phổ biến, nhân Chúa nhật chống nghiện rượu và ma túy.

Nhiều nhà chức trách địa phương ở Kerala tìm cách gia tăng thu nhập bằng cách sản xuất và phân phối rượu. Con số các quán bia rượu tại bang này liên tục gia tăng, kể cả trong các công viên kỹ thuật.

Hồi đầu tháng Ba năm 2025, vị Thượng phụ Chính thống ở Kerala là Baselios Marthoma Mathews III cũng lên tiếng báo động về vấn đề rượu và ma túy tại địa phương. Ngài tuyên bố rằng: "Kerala ở trong tình trạng sắp bùng nổ. Mặc dù việc kiếm rượu ở bang này vốn đã dễ dàng, nhưng chính phủ còn hoạt động để gia tăng thêm số lượng rượu bia được bán ra. Ngài kêu gọi chính phủ cấp thiết đề ra kế hoạch hành động để đối phó với vấn đề này, và cần kiểm soát những thước phim đề cao rượu và ma túy. Trách nhiệm của Giáo hội là phản ứng trước những tai ương xã hội. Những tin tức về các trẻ em và người mẹ bị giết thật là kinh khủng. Nguyên nhân của tất cả những vụ đó là vì rượu và ma túy. Thế hệ trẻ tại đây đang sống một cuộc sống như trong phim ảnh, thay vì trong một cuộc sống thực tế".

Về phía Công giáo, từ cuối năm 1998, Hội đồng Giám mục Bang Kerala, đã thành lập một ủy ban với khẩu hiệu là "Giáo hội và xã hội được tự do khỏi rượu". Trong những năm qua, ngân khố của nhà nước được giữ cho sống sót nhờ tiền thuế thu được qua việc bán bia rượu. Trong tài khóa vừa qua, số thuế này lên tới 166,096 tỷ Rupi, tương đương với một tỷ 78 triệu Euro, một con số kinh khủng và còn tiếp tục gia tăng nữa.

(Asia News 22-3-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page