Ðức Hồng y Quốc vụ khanh bày tỏ
lập trường của Tòa Thánh về các vấn đề thời sự
Ðức Hồng y Quốc vụ khanh bày tỏ lập trường của Tòa Thánh về các vấn đề thời sự.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 21-03-2025) - Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, hôm 18 tháng Ba năm 2025, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã bày tỏ lập trường của Tòa Thánh về một số vấn đề thời sự. Ðức Hồng y kêu gọi giải giáp hoàn toàn và có kiểm soát, tiến đến một nền hòa bình công chính và lâu bền cho Ucraina.
Ðức Hồng y Parolin đã được mời đến tham dự sinh hoạt đầu tiên "Tavolo del Ramadan - Iftar" (Bàn tiệc tháng chay tịnh Ramadan - Iftar", do sáng kiến của Ðại sứ quán Maroc cạnh Tòa Thánh cùng với tổ chức "Câu lạc bộ truyền thông quốc tế MICC" ở Roma. Trong dịp này, Ðức Hồng y đã được bà Ðại sứ Maroc Rajae Naji El Mekkaoui trao tặng giải thưởng "Những khuôn mặt âm thần của cuộc đối thoại".
Trả lời giới báo chí bên lề cuộc gặp gỡ, Ðức Hồng y Parolin nhắc lại rằng Tòa Thánh vẫn có một chính sách rõ ràng về vấn đề tái võ trang sau Thế chiến thứ I, nghĩa là "nhấn mạnh trên bình diện quốc tế làm sao để có một sự giải giáp chung và có kiểm soát. Vì thế, chúng ta không thể hài lòng với hướng đi đang diễn ra".
Ðức Hồng y Quốc vụ khanh muốn nói đến chủ trương tái giải giáp mà giới lãnh đạo Liên hiệp Âu châu đang theo đuổi, dành 800 tỷ Euro để tái võ trang cho Liên hiệp, sau khi Mỹ tuyên bố dần dần rút khỏi viện trợ quân sự cho Nato.
Về vấn đề chiến tranh Nga và Ucraina, với giả thuyết ngưng chiến giữa hai bên, Ðức Hồng y Parolin cầu mong rằng, "người ta không đặt những điều kiện tiên quyết cản trở việc khởi sự đối thoại". Ngài ám chỉ đến sự kiện Nga đặt ra những giới hạn về vấn đề kiểm chứng việc tuân hành ngưng chiến. Nhưng dẫu sao cũng cần khởi sự tiến trình này, xét vì về phía Ucraina sau cùng cũng có sự sẵn sàng cũng như phía Nga ngưng chiến 30 ngày.
Ðức Hồng y Quốc vụ khanh cầu mong rằng, "giai đoạn kế tiếp là từ đó tiến đến một cuộc thương thuyết có thể chấm dứt chiến tranh và thiết lập hòa bình công chính và lâu bền mà chúng ta mong ước".
(Vatican News 19-3-2025)