Giáo hội Ba Lan cử hành ngày cầu nguyện,

ăn chay và liên đới với các thừa sai

 

Giáo hội Ba Lan cử hành ngày cầu nguyện, ăn chay và liên đới với các thừa sai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 18-03-2025) - Chúa nhật, ngày 16 tháng Ba năm 2025, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan đã cử hành Ngày cầu nguyện, ăn chay và liên đới với các thừa sai lần thứ XIX. Trong ngày này, các tín hữu Công giáo Ba Lan hỗ trợ các thừa sai Ba Lan về tinh thần cũng như vật chất.

Sáng kiến tổ chức ngày này do Ban Ad Gentes, Truyền giáo cho dân ngoại, thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan đề xướng, và được cử hành hằng năm vào Chúa nhật thứ II Mùa chay. Ngày cầu nguyện năm 2024 đã quyên góp được 178,000 Euro và tài trợ 130 dự án hỗ trợ các thừa sai Ba Lan.

Ban tổ chức nhấn mạnh rằng các thừa sai loan báo Tin mừng cứu độ cho thế giới, họ là những người lữ hành hy vọng, mang Chúa Kitô cho những người chưa biết Chúa, khơi lên hy vọng trong tâm hồn những người thiếu hy vọng: "Họ ra đi với hy vọng góp phần mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho những người sầu muộn và tuyệt vọng, những người thiếu hy vọng vì đau khổ và thiếu thốn, phải chịu những bất công, bị loại trừ và thiệt hại. Qua những hoạt động bác ái, các thừa sai khơi lên hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn trong tâm hồn trẻ em, người trẻ, các cha mẹ, người đau yếu và khuyết tật, người thất nghiệp, vô gia cư, người lưu vong và di dân, cũng như những người già".

Trong thông cáo, Ðức cha Jan Piotrowski, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ba Lan về truyền giáo, nêu bật rằng các thừa sai là những người thừa kế hy vọng của Thiên Chúa, không những quan tâm đến một thế giới tốt đẹp, công bằng và an ninh hơn, nhưng họ còn mang đến cho dân chúng hy vọng cứu độ và củng cố niềm xác tín rằng sau cùng, sự thiện luôn chiến thắng.

Ðức cha nói thêm rằng: "Liên đới với các thừa sai từ Ba Lan, không những trong ngày hôm nay, nhưng liên lỷ, chúng ta chứng tỏ Giáo hội - cộng đoàn đức tin của chúng ta - như dấu chỉ hy vọng trong thế giới. Chúng ta là một cộng đoàn thừa sai có hy vọng để cống hiến cho thế giới đang rất cần hy vọng. Hy vọng mà chúng ta chia sẻ chính là Chúa Kitô".

Theo Ủy ban Giám mục Ba Lan về truyền giáo, tính đến ngày 01 tháng Mười năm 2024, có 1,662 thừa sai Ba Lan đang hoạt động tại 99 nước năm châu, trong đó 660 vị tại Phi châu và Madagascar. Các nước có nhiều thừa sai Ba Lan nhất, là Cameroon 101 vị, Zambia 65, Tanzania 57, Madagascar 41, Cộng hòa Trung Phi 34 và Ghana 23. Trong số 660 thừa sai Ba Lan tại đại lục này gồm 66 linh mục giáo phận, 257 linh mục dòng, 322 nữ tu và 15 giáo dân.

(Ekai.pl 15-3-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page