Hai linh mục Nigeria bị bắt cóc

được giải thoát

 

Hai linh mục Nigeria bị bắt cóc được giải thoát.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Adamawa (RVA News 12-03-2025) - Hai linh mục Nigeria bị bắt cóc cách đây hai tuần đã được cảnh sát giải thoát. Ðó là cha Matthew David Dutsemi và cha Abraham Saummm. Cả hai đã bị bắt cóc tại nhà xứ, ở bang Adamawa vào ngày 22 tháng Hai năm 2025.

Ðức cha Stephen Dami Mamza, Giám mục Giáo phận Yola, xác nhận tin này và nói rằng: "Việc giải cứu hai linh mục nhờ sự hiệp lực giữa lực lượng an ninh tiểu bang và cảnh sát địa phương. Hai linh mục đã trở về cộng đoàn của mình bình yên.

Thông cáo của cảnh sát cho biết họ đã khám phá nơi giam giữ hai linh mục bị bắt cóc ở làng Gwaida Malam, một vùng hẻo lánh giữa Numan và Demsa. Cảnh sát cũng tịch thu được một súng nội hóa, một điện thoại di động và các Sim điện thoại.

Hôm mùng 05 tháng Ba năm 2025, thi hài của cha Sylvester Okechukwu thuộc Giáo phận Kafanchan ở bang Kaduna đã được người ta tìm thấy, một ngày sau khi cha bị bắt cóc. Cùng ngày mùng 04 tháng Ba năm 2025, những kẻ vô danh đã bắt cóc một linh mục khác và một chủng sinh, tại một giáo xứ ở Giáo phận Auchi. Cho đến nay người ta vẫn chưa có tin gì về hai nạn nhân.

Có một danh sách dài các vụ tấn công giáo sĩ và các đại diện khác của Giáo hội ở Nigeria. Ngày 06 tháng Hai năm 2025, cha Cornelius Manzak Damulak, thuộc Giáo phận Shendam bị bắt cóc, nhưng sau đó đã thoát thân được. Ngày 19 tháng Hai năm 2025, cha Modrd Gyang Jaha, cùng với người cháu và một ông trùm trong giáo xứ đã bị bắt cóc tại Shendam. Ông trùm bị giết, còn cha Jah và người cháu vẫn còn bị giam giữ.

Bạo lực chống giáo sĩ Kitô giáo ở Nigeria là thành phần của một vấn đề rộng lớn hơn ở Nigeria. Từ năm 2009, các nhóm Hồi giáo cực đoan như nhóm Boko Haram cùng với nhóm ISWAP, hậu thân của Nhà nước Hồi giáo IS đã gây kinh hoàng tại nước này, với mục đích thiết lập nhà nước Hồi giáo ở miền bắc Nigeria. Thêm vào các nhóm cực đoan đó, có các băng đảng bất lương, thủ phạm của nhiều vụ bắt cóc, thường là để đòi tiền chuộc mạng.

Ðứng trước những đe dọa gia tăng như thế, Hội đồng Giám mục Nigeria kêu gọi tăng cường bảo vệ các giáo sĩ và giáo xứ. Giáo hội cũng tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục bị bắt cóc được trả tự do và chấm dứt bạo lực.

Ðức cha Mamza nói rằng: "Một xã hội công chính không thể để cho những người vô tội bị bách hại vì tín ngưỡng. Chúng ta phải cầu nguyện cho hòa bình và an ninh, nhưng cũng phải hành động quyết liệt".

(KAP, Fides 10-3-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page