Caritas quốc tế tố giác

làn sóng cắt viện trợ phát triển

 

Caritas quốc tế tố giác làn sóng cắt viện trợ phát triển.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 02-03-2025) - Tổ chức Caritas quốc tế tố giác làn sóng cắt giảm viện trợ nhân đạo và phát triển từ các nước Âu Mỹ giàu nhất và gọi đây là một sự phản bội hoàn vũ.

Trong thông cáo công bố ngày 26 tháng Hai năm 2025, trên trang mạng của mình, ông Alistair Dutton, người Anh, Tổng thư ký tổ chức Caritas, một cơ quan quy tụ 162 Caritas quốc gia, khẳng định rằng việc Anh quốc cắt giảm 40% ngân sách tài trợ nhân đạo là sự chứng tỏ mới nhất về sự dửng dưng tàn bạo đối với một tỷ người nghèo nhất trên thế giới, đang đối đầu với chiến tranh, nạn nghèo đói hạ giá con người. Biện pháp đó sẽ giết hại hàng triệu người và phản bội hàng trăm triệu người khác đang đau khổ nhiều nhất vì sự cắt giảm này. Ðứng hàng đầu là sự ngưng mọi viện trợ nhân đạo của Mỹ, với hai tỷ Mỹ kim, tiếp đến là Pháp với hai tỷ 400 triệu, Hòa Lan 133 triệu Mỹ kim, Thụy Sĩ một tỷ 900 triệu, Ðức 6 tỷ, tất cả cắt giảm 12 tỷ 500 triệu đối với một tỷ người nghèo nhất.

Caritas quốc tế bày tỏ kinh hoàng vì quyết định vừa nói của các chính phủ cắt giảm ngân sách tài trợ phát triển, để rồi gia tăng chi phí cho quốc phòng. Sự thay đổi này sẽ có những hậu quả tàn hại đối với hàng triệu người trên thế giới, thúc đẩy di cư và làm thương tổn chính sự ổn định của các nước nghèo. Một lần nữa, ngân sách của các nước giàu nhất được quân bình bằng cách cắt giảm viện trợ nhân đạo và phát triển dành cho các nước nghèo nhất.

Những quyết định đó cũng chứng tỏ một sự rút lui khỏi trách nhiệm hoàn vũ trong một thời điểm khủng hoảng nhân đạo chưa từng có.

Người ta đã thấy rõ rằng ảnh hưởng do quyết định ngưng viện trợ của Mỹ: các chương trình trợ giúp lương thực bị ngưng lại khiến cho hàng triệu người, đặc biệt tại miền đông Phi châu, Trung Ðông ở bên bờ vực thẳm chết đói. Tại Sudan, 24 triệu người đang hết sức cần lương thực, 12 triệu người có nguy cơ chết đói, trong khi 750,000 người khác bị đói. Tại Ethiopia, ba triệu người đã mất các dịch vụ thiết yếu, trong khi Cộng hòa Dân chủ Congo có một triệu 200 ngàn người không được cứu giúp.

(Caritas International 26-2-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page