Chuẩn bị khánh thành nhà thờ ở Ur,
quê hương Tổ phụ Abraham
Chuẩn bị khánh thành nhà thờ ở Ur, quê hương Tổ phụ Abraham.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Ur (RVA News 28-02-2025) - Bốn năm sau cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Irak, hồi đầu tháng Ba năm 2021, việc kiến thiết nhà thờ ở Cổ thành Ur, quê hương của Tổ phụ Abraham, đã được hoàn tất và chuẩn bị được khánh thành.
Ur là một trong những cổ thành quan trọng nhất của Ðế quốc Sumeri xưa kia, cách trung tâm Nassiriya 24 cây số, xưa kia đây là kinh đô của đế quốc này, trải rộng trên toàn miền Mesopotamia. Ur có từ 4,000 năm trước Công nguyên. Ngày nay, di tích thành Ur chỉ còn lại những khu vực khảo cổ. Theo truyền thống, tại đây ông Abraham, tổ phụ của nhiều người, đã nói chuyện với Thiên Chúa lần đầu tiên, như được thuật lại trong sách Sáng Thế, đoạn 11 (11,28-31). Ur cũng được coi là nơi sinh của vị Tổ phụ của các tín hữu Do thái, Kitô và Hồi giáo. Thiên Chúa gọi ông Abraham hãy giã từ quê hương, và tất cả gia sản, để đi tới xứ Canaan.
Trong cuộc viếng thăm Irak, sáng ngày 06 tháng Ba năm 2021, Ðức Thánh cha đã gặp hơn 20 vị lãnh đạo các tôn giáo Irak tại Ur, cùng với hơn 150 người khác.
Tuyên bố với hãng tin Asia News, truyền đi ngày 26 tháng Hai năm 2025, Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê ở Irak, cho biết nhà thờ ở Ur đã được hoàn tất, gọi là Ibrahim Al-Khalil, và dự kiến khánh thành vào ngày 06 tháng Ba năm 2025, đúng vào dịp kỷ niệm bốn năm cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại đây. Nhưng vì trùng vào Mùa chay của Công giáo và tiếp đó là Tháng Chay tịnh Ramadan của Hồi giáo, nên lễ khánh thành sẽ được dời lại đến tháng Tư năm 2025, sau lễ Phục sinh.
Tham dự lễ khánh thành sẽ có Thủ tướng Irak, ông Mohammed Shia al-Sudani và các nhân vật khác thuộc Hồi giáo.
Nhà thờ này cũng là một trung tâm hành hương quốc tế, một dấu chỉ, một sứ điệp cởi mở đối với tất cả các tín hữu Do thái, Kitô và Hồi giáo có chung Tổ phụ là Abraham. Thánh đường xây trên diện tích mười ngàn mét vuông và bên trong có một phòng lớn 600 mét vuông và một tháp cao hai mươi ba mét. Không phải chỉ cộng đoàn Kitô sử dụng làm nơi thờ phượng, nhưng còn là một nơi thu hút các du khách từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là các tín hữu Kitô hành hương.
Ðức Hồng y Sako nhấn mạnh rằng nhà thờ này cũng là một khích lệ đối với các tín hữu Kitô Irak. Trước kia, Kitô giáo là một cộng đoàn với một triệu năm trăm ngàn tín hữu, nhưng nay chỉ còn lại vài trăm ngàn người.
(Asia News 26-2-2025)