Ðức Hồng y Muller chống lại việc
một vị Giáo hoàng từ chức vì lý do bệnh tật
Ðức Hồng y Muller chống lại việc một vị Giáo hoàng từ chức vì lý do bệnh tật.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Roma (RVA News 25-02-2025) - Ðức Hồng y Gerhard Muller, người Ðức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, mạnh mẽ chống lại việc một vị Giáo hoàng từ chức vì lý do bệnh tật.
Trong cuộc phỏng vấn dành báo Il Messaggero, Người Sứ giả, Số ra Chúa nhật ngày 23 tháng Hai năm 2025, Ðức Hồng y Muller nói: việc từ chức không phải là một chọn lựa đối với một vị Giáo hoàng. "Bạn không xuống khỏi thập giá".
Về tương lai của Giáo hội, Ðức Hồng y Muller khẳng định rằng: "Giáo hội đang cần sự hiệp nhất trong nội bộ của mình tại thời điểm lịch sử này". Ðức Hồng y cho biết hằng ngày ngài vẫn cầu nguyện cho Ðức Giáo hoàng Phanxicô và cho sự bình phục của người. Ðức Hồng y nói: "Các tín hữu chúng ta phải sống hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Roma và Giám mục Roma là Ðức Giáo hoàng, biểu tượng ngàn đời của sự hiệp nhất". Ðức Giáo hoàng không phải chỉ là thủ lãnh của một tỷ 400 triệu người Công giáo, nhưng cũng là Giám mục Giáo phận Roma. Ðức Hồng y cũng nhắc lại rằng thánh Phêrô tông đồ, người mà mỗi vị Giáo hoàng là người kế vị, cũng đã chết như một vị tử đạo. Ðức Giáo hoàng phải là "người đầu tiên làm chứng rằng sau cái chết sẽ đến sự phục sinh".
Ðức Hồng y Muller nhắc lại rằng giáo luật chỉ cho Giáo hoàng từ chức "trong những trường rất nghiêm trọng và đặc biệt", như khi khả năng tâm trí của Ðức Giáo hoàng bị cản trở. Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng các tiêu chuẩn này không được áp dụng cho các vị Giáo hoàng, như đối với các lãnh tụ chính trị hoặc quân sự, là những người về hưu khi đến thời hạn nào đó. Theo Ðức Hồng y, trong Giáo hội không có chỗ cho chủ trương duy chức năng như thế.
Ðức Hồng y Muller nhắc lại rằng ngài không hiểu việc Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI từ chức vì kiệt sức. Ðiều này làm thương tổn rõ ràng nguyên tắc hiệp nhất của Giáo hội, là nguyên tắc có nền tảng nơi vai trò của Ðức Giáo hoàng. Vì thế, sự từ chức của Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI không được trở thành điều bình thường.
Khi những bệnh tật không ảnh hưởng đến khả năng trí tuệ, thì không có lý do để từ chức. Ðiều này cũng có giá trị đối với bệnh viêm phổi của Ðức Giáo hoàng Phanxicô. "Nói về việc ngài từ chức là điều vô nghĩa lý. Ðức Giáo hoàng đau bệnh có thể là một gương cho những người đang chịu đau khổ, đang lo lắng trước cái chết. Khi ngài không thể thi hành một số buổi lễ ở Ðền thờ thánh Phêrô hoặc không thể tông du, thì các Hồng y giúp đỡ ngài có thể làm thay."
Ðức Hồng y Muller làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý trong 5 năm, từ 2012 đến 2017, nhưng sau đó không được Ðức Thánh cha Phanxicô gia hạn. Ðược hỏi về tương quan với Ðức Thánh cha đương kim, Ðức Hồng y nói: "Chúng tôi có một quan hệ biện chứng. Về nhiều vấn đề, chúng tôi có những lối tiếp cận khác nhau, nhưng quan hệ cá nhân và lòng trung thành mà người ta luôn dành cho người kế vị thánh Phêrô vẫn còn đó."
(KNA 23-2-2025)