Ðức Thánh cha tiếp tục ở lại Bệnh viện Gemelli
ít là thêm một tuần nữa
Ðức Thánh cha tiếp tục ở lại Bệnh viện Gemelli ít là thêm một tuần nữa.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 23-02-2025) - Theo các bác sĩ điều trị, Ðức Thánh cha Phanxicô cần lưu lại tại Bệnh viện Gemelli ít nhất một tuần lễ nữa, vì tuy cơ thể ngài đáp lại các biện pháp trị liệu nhưng vẫn chưa hết nguy hiểm, dù không có nguy cơ đến tính mạng trong lúc này.
Một tuần sau khi Ðức Thánh cha nhập viện, chiều thứ Sáu vừa qua, ngày 21 tháng Hai năm 2025, lần đầu tiên bác sĩ Sergio Alfieri, Trưởng khoa phẫu thuật nội khoa của Bệnh viện Gemelli và bác sĩ Luigi Carbone, Phó Giám đốc Sở y tế Vatican, đã mở cuộc họp báo về tình hình sức khỏe của Ðức Thánh cha và cho biết ngài muốn các bác sĩ nói sự thật. Bác sĩ Alfieri cũng là người đã phẫu thuật ruột già cho Ðức Thánh cha hồi năm 2023. Ông nói: "Ðức Giáo hoàng luôn muốn chúng tôi nói sự thật. Hiện thời, ngài bị một bệnh kinh niên là giãn phế quản (bronchiectarie), kèm theo viêm phế quản hen suyễn có thể có những giai đoạn bùng phát. Ðiều này giải thích tại sao, đối với một người ở lứa tuổi của ngài, ngài là một bệnh nhân mong manh... Cần để ý rằng trong phổi của Ðức Thánh cha có virus, nấm và vi khuẩn. Các bệnh kinh niên là những bệnh người ta có thể kiểm soát được nhưng không thể chữa khỏi."
Bác sĩ Carbone cho biết Ðức Thánh cha có phản ứng thuận với các phương pháp trị liệu được tăng cường. Chỉ cần một chút xíu cũng có thể làm mất sự quân bình, nhưng tim của Ðức Thánh cha tốt. "Khi chúng tôi nói ngài mong manh, nhưng đồng thời ngài cũng là một bệnh nhân rất mạnh. Thỉnh thoảng, Ðức Thánh cha cảm thấy hụt hơi, một cảm giác không dễ chịu.
Bác sĩ Alfieri khẳng định rằng Ðức Thánh cha ở lại nhà thương bao lâu còn cần thiết, cho đến khi không cần các biện pháp trị liệu ở nhà thương nữa. Không phải chỉ một tuần, chữa trị bệnh phổi thường đòi thời gian dài, ít nhất là suốt trong tuần tới. Ðức Thánh cha sẽ xuất viện khi ổn định. Theo lời khuyên của bác sĩ riêng, Ðức Giáo hoàng không gặp những người ngoài trong những ngày trị bệnh tại nhà thương này, ngoại trừ hay hoặc ba cộng tác viên thân cận. Ðức Thánh cha không phải gắn máy nào. Ngài tự thở và tự ăn uống.
Bác sĩ Alfieri cũng nói đến nguy hiểm: hiện nay, hai phổi của Ðức Thánh cha bị nhiễm trùng, nếu các vi khuẩn đó vào máu thì thực sự khó ra khỏi đối với một bệnh nhân ở lứa tuổi của ngài với những vấn đề về hô hấp.
Ðó là mối lo âu của các bác sĩ được bày tỏ trong cuộc họp báo, nhưng hiện nay điều đó không xảy ra. Sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng Hai năm 2025, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Ðức Thánh cha đã qua đêm an bình. Trưa Chúa nhật này, ngài không chủ sự kinh Truyền tin, nhưng sẽ có một văn bản được công bố.
Cũng tin liên quan đến Ðức Thánh cha: Phòng Báo chí Tòa Thánh bác bỏ tin do Ðài RAI News 24 của Ý, truyền đi lúc quá 4 giờ chiều, ngày 21 tháng Hai năm 2025, theo đó đã có một cuộc gặp gỡ tại Bệnh viện Gemelli giữa Ðức Thánh cha với Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Ðức Hồng y Gianfranco Ghirlanda, Dòng Tên, vẫn được coi là cố vấn của Ðức Thánh cha về các vấn đề giáo luật.
Phòng Báo chí Tòa Thánh đưa ra lời cải chính trên đây, vài phút sau khi cuộc họp báo của hai bác sĩ ở nhà thương Gemelli về sức khỏe của Ðức Thánh cha. Tin của Ðài RAI ngụ ý Ðức Thánh cha đang chuẩn bị cho việc từ chức. Cả Ðức Hồng y Parolin cũng đích thân bác bỏ tin đó.
Ðức Hồng y Parolin năm nay 70 tuổi là người giữ bản từ chức với điều kiện mà Ðức Thánh cha đã soạn sẵn và ký tên, để áp dụng trong trường hợp ngài không còn thi hành được nhiệm vụ vì lý do y khoa. Còn Ðức Hồng y Ghirlanda, năm nay 82 tuổi, nguyên là Khoa trưởng giáo luật và Viện trưởng Ðại học Giáo hoàng Gregoriana.
Hôm thứ Năm, ngày 20 tháng Hai năm 2025, trong các cuộc phỏng vấn, có ba Hồng y ở Vatican nói rằng việc Ðức Thánh cha từ chức là điều có thể trên nguyên tắc, như chính ngài đã nói, trong trường hợp ngài thấy không thể thi hành sứ vụ nữa.
(KAP 22-2-2025; Vatican News 21.22-2-2025)