Nga ca ngợi vai trò của Tòa Thánh
trong chiến tranh giữa Nga và Ucraina
Nga ca ngợi vai trò của Tòa Thánh trong chiến tranh giữa Nga và Ucraina.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Moscow (RVA News 15-02-2025) - Hôm 13 tháng Hai năm 2025, ông Artyom Studennikov, một quan chức đặc trách về quan hệ với Tòa Thánh tại Bộ ngoại giao Nga, nói với hãng tin Nowosti, rằng Nga cởi mở đối với vấn đề tiếp tục đối thoại xây dựng với Vatican, đồng thời ông ca ngợi Tòa Thánh, ngay từ đầu chiến tranh, đã giữ lập trường trung lập. Tòa Thánh tích cực dấn thân để giúp giải quyết ôn hòa cuộc xung đột.
Ông Studennikov cũng nói rằng trái với lập trường trên đây, "tập đoàn Tây Phương" tìm cách chiến thắng Nga bằng chiến thuật và liên tục cung cấp cho Ucraina những võ khí ngày càng tối tân. Ðiều này chỉ càng làm cho tình thế tệ hơn và kéo dài xung đột. Nơi trọng tâm các tiếp xúc giữa Vatican và Nga là các vấn đề nhân đạo trong cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina. Trong lãnh vực này, có sự trợ giúp của Vatican để đoàn tụ các trẻ em Ucraina từ các vùng chiến tranh trở về với gia đình các em ở Nga và Ucraina.
Chính phủ Ucraina tố cáo Nga đã bắt cóc khoảng 20,000 trẻ em Ucraina để đưa sang Nga. Hồi tháng Giêng năm 2025, Bộ Ngoại giao Nga ở Mascơva đã ca ngợi sự ủng hộ của đặc phái viên của Ðức Giáo hoàng, là Ðức Hồng y Matteo Zuppi trong cuộc trao đổi các tù binh. Với sự hỗ trợ của Ðức Hồng y, hồi cuối tháng Mười Hai năm 2024 và giữa tháng Giêng năm 2025, tổng cộng có 16 thương binh Nga được trả tự do trong cuộc trao đổi tù binh giữa hai bên.
Ðức Hồng y Zuppi là Tổng giám mục Giáo phận Bologna và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Hồi tháng Năm năm 2023, Ðức Hồng y được Ðức Thánh cha Phanxicô phái cử làm Trưởng phái đoàn Tòa Thánh thi hành sứ vụ hòa bình cho Ucraina. Hồi tháng Mười năm 2024, Ðức Hồng y Zuppi đã được Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov tiếp kiến.
(KNA 13-2-2025)