Tổng thư ký Hội đồng Ðại kết
lên án "thanh lọc chủng tộc" của Tổng thống Mỹ
Tổng thư ký Hội đồng Ðại kết lên án "thanh lọc chủng tộc" của Tổng thống Mỹ.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Genève (RVA News 07-02-2025) - Tổng thư ký Hội đồng Ðại kết các Giáo hội Kitô ở Genève, mục sư Jerry Pillay, thuộc Tin lành Nam Phi, mạnh mẽ lên án kế hoạch của Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump về Gaza, và gọi đây là một "cuộc diệt chủng quy mô" và là một cuộc tân thực dân hóa quê hương của hai triệu người Palestine ở Gaza.
Hội đồng Ðại kết các Giáo hội Kitô được thành lập năm 1948 và hiện quy tụ 350 Giáo hội không Công giáo, gồm Chính thống, Tin lành và Anh giáo, với khoảng 500 triệu tín hữu Kitô trên thế giới và có trụ sở tại Genève, Thụy Sĩ.
Trong thông cáo công bố hôm mùng 05 tháng Hai năm 2025, mục sư Pillay xác quyết rằng: "Ðề nghị của Tổng thống Trump vi phạm mọi nguyên tắc của công pháp quốc tế về nhân đạo và các quyền con người, đồng thời vi phạm những cố gắng của cộng đồng quốc tế, trong đó có cả Hoa Kỳ, qua nhiều thập niên, nhắm đạt tới một nền hòa bình công chính và lâu dài cho các dân tộc trong vùng. Và nếu kế hoạch của Tổng thống Mỹ được thực hiện, thì sẽ tạo nên một loạt các tội ác quốc tế trầm trọng nhất. Vị thế của Mỹ, như một thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẽ bị suy giảm rất nhiều do đề nghị vừa nói".
Mục sư Pillay cũng nhận định rằng: "Sau bao nhiêu tháng bạo lực vô độ, chết chóc, tàn phá và áp đặt tản cư cho dân chúng ở Gaza, do quân đội Israel thực hiện, được sự hỗ trợ của Mỹ, đề nghị thanh lọc chủng tộc tại Gaza tỏ lộ mục tiêu chung kết của cuộc xung đột này, từ lâu vẫn được những thành phần cực đoan trong chính trị và xã hội Israel theo đuổi. Ðề nghị của Tổng thống Trump là một sự coi rẻ tỏ tường đối với các quyền căn bản của dân chúng ở Gaza, vốn đã chiến đấu và đau khổ từ mấy thập niên qua".
Mục sư Tổng thư ký Hội đồng Ðại kết cũng kêu gọi các cộng đồng Kitô toàn thế giới hãy lên tiếng bênh vực công lý, hỗ trợ sự bảo vệ mạng sống và các quyền của người Palestine, và tạo sức ép trên chính phủ liên hệ để bác bỏ mọi đề nghị tạo điều kiện cho sự thanh lọc chủng tộc và chiếm đóng trường kỳ. Mục sư nói: Chúng tôi khẳng định rằng hòa bình không thể xây dựng trên sự truất hữu và đau khổ của toàn thể một dân tộc, nhưng phải ăn rễ sâu trong công lý, phẩm giá và các quyền cơ bản của mọi người".
(Sir 5-2-2025)