Khóa họp thứ 36

của Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ

 

Khóa họp thứ 36 của Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bhubaneswar (RVA News 30-01-2025) - Trong những ngày này, từ ngày 28 tháng Giêng đến ngày 04 tháng Hai năm 2025, Hội đồng Giám mục toàn Ấn Ðộ đang nhóm Ðại hội thứ 36 tại thành phố Bhubaneswar, bang Orissa, với sự tham dự của 204 giám mục toàn quốc, thuộc cả ba nghi lễ: Latinh, Syro Malabar và Syro Malankara.

Khóa họp diễn ra tại Ðại học XIM của Giáo hội địa phương, với sự hiện diện của Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Ðộ và dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng y Chủ tịch Filipe Neri Ferrão, Thượng phụ Giáo phận Goa, cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu.

Trong diễn văn khai mạc, Ðức Hồng y nhấn mạnh đến những thách đố ngày càng gia tăng đối với đời sống Kitô và tự do tôn giáo tại Ấn Ðộ. Ngài nói đến sự kiện có tới 18 bang ở Ấn đã ban hành luật cấm cải đạo và sự gia tăng những vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô. Ngài mời gọi Giáo Hội tại Ấn thực thi tình liên đới, cầu nguyện và hành động chung để hỗ trợ phẩm giá và tự do của Giáo Hội. Ðức Hồng y Ferrão nói: "Mặc dù có những nghịch cảnh, Giáo hội tại Ấn vẫn sinh động và kiên vững trong đức tin".

Ðặc biệt, đầu khóa họp, Ðức Tổng giám mục George Antonysamy, Tổng giám mục Giáo phận Bhubaneswar sở tại, đã tuyên đọc sứ điệp của Ðức Thánh cha, trong đó ngài mời gọi các giám mục Ấn, trong sứ vụ, hãy dành ưu tiên cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương, và hãy mở toang những cánh cửa của Giáo hội. Ðức Thánh cha không quên bày tỏ sự hỗ trợ các giám mục Ấn và khẳng định rằng: "Tôi cầu nguyện để những quyết định của anh em giúp các Giáo hội địa phương phân định về cách thức tốt nhất để thực hiện những thành quả của con đường đồng hành và soi sáng cho nhiều tín hữu hơn nữa trong ơn gọi làm các môn đệ thừa sai".

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến Năm Thánh và bày tỏ tin tưởng nơi Giáo hội tại Ấn Ðộ, trong ơn gọi "trở thành dấu chỉ hy vọng cho toàn quốc gia Ấn Ấn Ðộ, luôn tìm cách mở rộng các cánh cửa để đón tiếp những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất, để tất cả có thể hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn".

Trong một tuần lễ nhóm họp về chủ đề là "Phân định cách hành trình công nghị để thi hành sứ vụ", các giám mục Ấn dành ba ngày đầu để tĩnh tâm, và sau đó bàn về 10 ưu tiên, đó là huấn luyện và lối sống đồng hành hay hiệp hành; các trẻ em và gia đình, người trẻ, kỹ thuật số và các mạng xã hội; giáo dân và sự dấn thân trong đời sống công cộng; các cộng đoàn Giáo hội cơ bản; nghèo đói và kinh tế công bằng, môi sinh, khí hậu và công lý; di dân, tị nạn, các thổ dân và người cùng đinh Dalit; phụ nữ và công lý về giống; đại kết, đối thoại liên tôn và xây dựng hòa bình.

(Asia News 28-1-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page