Ðức Thánh cha sẽ bổ nhiệm
nữ Thống đốc đầu tiên của Quốc gia thành Vatican
Ðức Thánh cha sẽ bổ nhiệm nữ Thống đốc đầu tiên của Quốc gia thành Vatican.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 21-01-2025) - Ðức Thánh cha Phanxicô thông báo vào đầu tháng Ba năm 2025, ngài sẽ bổ nhiệm nữ Thống đốc đầu tiên cho Quốc gia thành Vatican.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Fabio Fazio của kênh truyền hình Số 9 ở Ý, truyền đi tối ngày 19 tháng Giêng năm 2025, Ðức Thánh cha tiết lộ rằng đầu tháng Ba năm 2025, Ðức Hồng y Fernando Vérgez Alzaga, người Tây Ban Nha, thuộc Dòng Ðạo binh Chúa Kitô, sẽ tròn 80 tuổi và sẽ nghỉ hưu, ngài sẽ bổ nhiệm nữ tu Raffaella Petrini, hiện là Tổng thư ký Phủ Thống đốc Vatican, làm Thống đốc.
Nữ tu người Ý năm nay 56 tuổi (1969), thuộc Dòng Nữ Phan Sinh Thánh Thể (Francescane dell'Eucaristia), đã đậu Tiến sĩ xã hội thuộc Ðại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma. Chị từng phục vụ tại Bộ Loan báo Tin mừng như một viên chức hồi năm 2005, và đã làm giáo sư thỉnh giảng ở Học viện Thần học Dòng Camillo và Ðại học Angelicum.
Ngày 04 tháng Mười Một năm 2021, Ðức Thánh cha đã bổ nhiệm nữ tu Petrini làm Tổng thư ký Phủ Thống đốc Vatican, tức là nhân vật thứ hai tại quốc gia nhỏ bé này.
Ngày 06 tháng Giêng năm 2025, Ðức Thánh cha đã bổ nhiệm nữ tu Simona Brambilla, thuộc Dòng Thừa sai Ðức Mẹ An Ủi, là phụ nữ đầu tiên làm Tổng trưởng Bộ các dòng tu, và Ðức Hồng y Ángel Fernández Artime, Dòng Don Bosco, làm Quyền Tổng trưởng của Bộ này.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Fazio, Ðức Thánh cha nói rằng: "Công việc của các phụ nữ trong Giáo triều Roma là điều tiến hành chậm chậm và được mọi người ý thức rõ. Giờ đây, chúng ta có nhiều phụ nữ". Rồi ngài liệt kê các chức vụ đã ủy thác cho phụ nữ tại Vatican, và nói thêm rằng "Tại Phủ Thống đốc (Vatican) người Phó Thống đốc sẽ trở thành thống đốc vào tháng Ba tới, đó là một nữ tu... Phụ nữ biết quản trị giỏi hơn chúng ta".
Trả lời một câu hỏi khác trong cuộc phỏng vấn về kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi tuyên thệ nhậm chức, sẽ trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, Ðức Thánh cha gọi đó là một "điều bất hạnh, buộc những người nghèo kém may mắn, chẳng có gì cả, phải trả giá cho sự chênh lệch". Và về vấn đề di dân, Ðức Thánh cha lập lại bốn động từ để đương đầu với vấn đề cấp thiết này: 'Người di dân cần phải được đón tiếp, đồng hành, thăng tiến và hội nhập". Ngài cũng nhắc lại đề tài mà ngài rất quan tâm, liên quan đến nước Ý, đó là mức sinh sản xuống dốc: tại nước này, tuổi trung bình là 46, trong khi tại Albani là 23. Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng "Nếu người ta không sinh sản thì hãy để cho những người di dân được nhập cư".
(Vatican News 19-1-2025)