Thảm trạng nhân đạo

tại Gaza qua các con số

 

Thảm trạng nhân đạo tại Gaza qua các con số.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Gaza (RVA News 24-07-2024) - Nhân dân tại miền Gaza tiếp tục lún sâu trong thảm trạng nhân đạo, như các con số do các tổ chức Liên Hiệp Quốc mới công bố.

Cho đến nay, có gần 39,000 người chết tại Gaza, vì các cuộc không tập và tấn công của quân đội Israel từ đầu chiến tranh. Còn bộ y tế ở Gaza, do Hamas kiểm soát, thì cho biết có hơn 89,000 người Palestine bị thương.

Về phía Israel, nguồn tin quân đội cho biết, có 1,526 người Israel và nước ngoài bị giết, phần lớn là trong ngày 07 tháng Mười năm 2023 và những ngày sau đó. Trong số này, có 326 người bị giết ở Gaza và dọc theo biên giới tại Israel, từ đầu cuộc tiến quân bằng đường bộ của nước này. Có hơn 2,100 binh sĩ Israel bị thương. 120 công dân Israel và nước ngoài còn bị Hamas giam giữ tại Gaza, kể cả những nạn nhân còn bị Hamas giữ thi hài.

Các cuộc giao tranh tiếp tục ở cường độ cao trên toàn dải Gaza và chính các thường dân là những người phải trả giá đắt đỏ nhất vì tình trạng. Theo ước lượng của tổ chức Sức khỏe thế giới (OMS), có một triệu 900 ngàn người Gaza tản cư nội địa, tương đương với 90% dân số. Họ thường trú ngụ trong các nơi ở tạm bợ, như lều, trường học hoặc các cơ quan của tổ chức Liên Hiệp Quốc trợ giúp người tị nạn Palestine, gọi tắt là Unrwa.

Tình trạng bất an về lương thực lan tràn tại Gaza: sự hỗ trợ lương thực không đủ và không đến được với các gia đình cũng cùng cách thức. Theo tổ chức Sức khỏe thế giới, 346,000 trẻ em dưới 5 tuổi và 160,000 phụ nữ mang thai, đang cần thêm lương thực và thuốc bổ. Theo tổ chức Lương nông Quốc tế, FAO, 63% đất đai canh tác ở Gaza và 33% các nhà kiếng để canh tác đã bị hư hại nặng. Ngoài ra, có nạn thiếu nước, kể cả nước đã loại muối để trở thành nước uống, được phân phối qua các xe bồn chở nước ở mức độ thất thường. Hai trong ba nhà máy lọc nước hoạt động không liên tục.

Tình trạng vệ sinh và y tế ở Gaza ở sa xút: phần lớn các nhà vệ sinh ở các địa điểm công cộng đều không hoạt động, vì các ống cống bị hư hỏng, làm cho nước thải rò rỉ ra đường tại một số địa điểm và một số nhà vệ sinh có sẵn, nhưng bị thiếu cửa hoặc hoàn toàn không có nước. Tình trạng rất nóng nực và rác rưởi chồng chất khắp nơi - theo tổ chức sức khỏe thế giới, lên tới 340,000 tấn gần khu dân cư, thu hút muỗi và côn trùng. Các đống rác thường bị dân chúng đốt để ngăn chặn sự lan tràn của côn trùng và sự truyền bệnh, nhưng việc đốt rác như thế lại tạo nên những khói độc, nguy hiểm cho sức khỏe.

Trong những ngày qua, quân đội Israel đã khởi sự chiến dịch chích ngừa cho các binh sĩ của mình và đã khởi động các tổ chức quốc tế để chích ngừa cho dân chúng ở Gaza.

Về y tế, hiện thiếu các dịch vụ chuyên chở và xe cứu thương. 130 xe bị trúng đạn hoặc bị hư hại trong các cuộc xung đột, theo nguồn tin của Hamas. Thêm vào đó là tình trạng thiếu thuốc men thiết yếu, và việc trợ giúp y tế bị giới hạn. Theo OMS, tại Gaza hiện có khoảng 1,500 giường bệnh cho hơn hai triệu người, so với 3,500 giường trước chiến tranh. Sự thiếu giường bệnh càng trầm trọng thêm vì thiếu vật tư và các thiết bị y tế, gây ra những cái chết có thể tránh được, những vết thương nhiễm trùng và những vụ phải cắt cụt chi thể không cần thiết. Hiện nay, ở Gaza có mười lăm bệnh viện đang hoạt động một phần, tám bệnh viện dã chiến đang hoạt động. Trong số 26 trung tâm của tổ chức Unrwa, thì chỉ có 10 trung tâm còn hoạt động.

(Sir 23-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page