Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh

gặp Tổng thống Ucraina

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh gặp Tổng thống Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kiev (RVA News 24-07-2024) - Sáng 23 tháng Bảy năm 2024, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã gặp gỡ Tổng thống Ucraina, ông Zelensky, và tái khẳng định quyết tâm tìm kiếm một nền hòa bình công chính và lâu bền cho Ucraina. Ðức Hồng y không quên bày tỏ sự gần gũi tinh thần của Ðức Thánh cha Phanxicô với quốc dân Ucraina, đang chịu đau thương vì chiến tranh.

Trong dịp này, Tổng thống Ucraina đã trao tặng Ðức Hồng y Huân công cao quý nhất của Ucraina.

Cùng sáng ngày 23 tháng Bảy năm 2024, Ðức Hồng y Parolin đã đến viếng thăm nhà thương nhi đồng Okhmatdyk ở Kiev, bị Nga bắn tên lửa làm hư hại nặng nề, hôm mùng 08 tháng Bảy năm 2024. Khi ấy, tại nhà thương, có 627 em bệnh nhân. Vụ tấn công nhà thương nhi đồng lớn nhất của Ucraina này làm cho hai người chết, trong đó có một bác sĩ, 50 người bị thương, trong đó có tám trẻ vị thành niên, trong khi 94 em bệnh nhân khác được chuyển tới các nhà thương khác ở Kiev.

Trong thời gian qua, nhà thương Okhmatdyt tìm cách sớm phục hồi các dịch vụ.

Khi đến nơi, Ðức Hồng y Parolin đã được Bộ trưởng y tế Ucraina, ông Viktor Liashko, và ông Tổng giám đốc nhà thương nói trên đón tiếp và trình bày về những hoạt động cũng như những thiệt hại mà bệnh viện này đã phải chịu vì cuộc tấn công từ Nga. Ðức Hồng y đã tham quan và thăm hỏi một số em bệnh nhân, cùng với các bác sĩ và y tá. Ðức Hồng y cũng trao đổi với Ban giám đốc nhà thương về sự cộng tác với bệnh viện Gesù Bambino, Chúa Hài Ðồng Giêsu, của Tòa Thánh ở Roma.

Từ nhà thương, Ðức Hồng y đã tới thăm khu vực nhà thờ chính tòa Santa Sofia ở Kiev, được kiến thiết cách đây gần 1,000 năm, tức là năm 1037. Thánh đường, hiện do nhà nước quản lý, có mái vòm mạ vàng và là biểu tượng ngàn đời của thủ đô Ucraina cũng sự thống nhất đất nước. Qua dòng thời gian, thánh đường này đã chịu nhiều cuộc tấn công, cướp bóc và hỏa hoạn. Nay một phần nhà thờ được dùng làm viện bảo tàng và phần khác được dung làm nơi tổ chức các buổi lễ tôn giáo, các buổi cầu nguyện liên tôn.

Cuộc chiến hiện nay ở Ucraina khiến cho tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã liệt kê thánh đường Sophia vào số các gia sản của nhân loại hồi tháng Chín năm ngoái.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page