Tổ chức Renovabis lo ngại

về tự do tôn giáo ở Ucraina

 

Tổ chức Renovabis lo ngại về tự do tôn giáo ở Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munchen (RVA News 24-07-2024) - Tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Ðức bày tỏ lo âu về tự do tôn giáo tại Ucraina, giữa lúc Quốc hội nước này chuẩn bị thông qua luật cấm Giáo hội Chính thống, vốn thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva. không được hoạt động tại Ucraina nữa.

Renovabis được Hội đồng Giám mục Ðức thành lập, sau khi bức màn sắt sụp đổ để giúp tái thiết các nước Ðông và Trung Ðông. Hôm 23 tháng Bảy năm 2024, Giám đốc điều hành tổ chức Renovabis, cha Thomas Schwartz, bày tỏ quan tâm về lập trường của Quốc hội Ucraina cấm Chính thống gốc Nga và cha nhận định rằng cấm đoán một cách "vơ đũa cả nắm" như thế đối với Giáo hội Chính thống, nguyên thuộc Tòa Thượng phụ Mascơva là điều phản tác dụng và có lợi cho bộ máy tuyên truyền chiến tranh của Nga. Ngoài ra, quyết định đó cũng có thể làm cho viễn tượng Ucraina gia nhập Liên hiệp Âu châu trở nên khó khăn hơn.

Trước đây, Giáo hội Chính thống tại Ucraina phần lớn thuộc Giáo hội Chính thống Mascơva. Nhưng từ sau khi được độc lập khỏi Liên Xô hồi năm 1990, Chính thống Ucraina ngày càng lớn mạnh và năm 2018 được Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople nhìn nhận quyền độc lập. Sau vụ này, Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva đã xóa bỏ sự hiệp thông với Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople.

Sau khi Nga tấn công Ucraina, hồi tháng Hai năm 2022, nhiều giáo phẩm và tín hữu cựu Chính thống Nga đã ngả theo Giáo hội Chính thống Ucraina độc lập và tuyên bố không tùy thuộc Tòa Thượng phụ ở Mascơva nữa. Nhưng chính phủ Ucraina nghi ngờ việc làm này và cho rằng Giáo hội này vẫn còn gắn bó và tùy thuộc Tòa Thượng phụ Mascơva.

Hồi tháng Mười năm 2023, Quốc hội Ucraina đã cứu xét dự luật cấm đoán này lần đầu tiên và đã thông qua dự luật cấm Chính thống Ucraina, gốc Mascơva, và nay muốn quyết liệt thông qua dự luật.

Cha Thomas Schwartz nhận định rằng: "Không thể trừng phạt cả Giáo hội với toàn thể các tín hữu như thể họ phản bội quê hương Ucraina và cũng không thể phủ nhận mong muốn hòa bình của họ. Không thể đồng hóa toàn thể hàng giáo phẩm, cũng như các tín hữu của Giáo hội này với những kẻ xâm lược Nga, cho dù một vài phần tử của Giáo hội này bị kết vào tội làm gián điệp và tội phản quốc.

Cha Schwartz nói đến những sáng kiến đối thoại giữa hai Giáo hội Chính thống, là Chính thống Ucraina và Chính thống Ucraina độc lập từ năm 2018. Những cuộc đối thoại này rất quan trọng để có sự sống chung hòa bình ở Ucraina, đặc biệt từ khi Giáo hội Chính thống Nga và nhà nước Nga cố tình khai thác mối liên hệ truyền thống với Giáo hội Chính thống tại Ucraina để biện minh cho cuộc chiến tranh hiện nay chống Ucraina.

(KNA 23-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page