Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến

ban quản trị Ngân quỹ Giáo hoàng

 

Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến ban quản trị Ngân quỹ Giáo hoàng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-04-2024) - Sáng ngày 12 tháng Tư năm 2024, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến ban quản trị và các đại biểu của Ngân quỹ Giáo hoàng, về Roma hành hương thường niên và ngài cám ơn các cộng tác viên của Quỹ này đã trợ giúp Tòa Thánh trong sứ mạng phục vụ Giáo hội hoàn vũ.

Quỹ Giáo hoàng được thành lập cách đây 36 năm (1988) ở Mỹ, và trong thời gian qua, đã tài trợ trên 200 triệu Mỹ kim cho các dự án từ thiện và văn hóa, giáo dục được Ðức Thánh cha chọn lựa. Thông cáo mới nhất cho biết Quỹ này đã giúp gần 360 thánh đường, 170 chủng viện, hơn 400 tu viện và đan viện, 273 trường học và 104 nhà thương. Ðặc biệt, Quỹ cũng giúp học bổng cho các sinh viên, như tại một số Ðại học Giáo hoàng ở Roma.

Trong hơn 20 năm qua, 1,700 người đã nhận học bổng này ở Roma. Quỹ Giáo hoàng cho biết năm 2024 sẽ dành 14 triệu 700 ngàn Mỹ kim để tài trợ học bổng và trợ giúp nhân đạo cho các dịch vụ của Ðức Thánh cha và của Giáo hội Công giáo trên thế giới: cụ thể là 9 triệu 921 ngàn Mỹ kim để tài trợ cho 118 dự án giúp những người nghèo nhất tại hơn 60 nước; 819,000 Mỹ kim học bổng cho hơn 100 linh mục, nữ tu và chủng sinh học tại Roma với chương trình học bổng tên là Thánh Gioan Phaolô II. Sau cùng, Quỹ Giáo hoàng dành bốn triệu để trợ giúp nhân đạo ở các nước nghèo, về lương thực, các bệnh nhân, và những người không có gia cư.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha đặc biệt đề cao hoạt động của các thành viên Quỹ Giáo hoàng và nói rằng:

"Sự hỗ trợ của anh chị em cho các dự án giáo dục, từ thiện, và tông đồ giúp phát triển toàn diện cho nhiều người, trong đó có những người nghèo, người tị nạn, di dân, và hiện nay, một con số đang gia tăng những người bị chiến tranh và bạo lực. Ðồng thời, những học bổng [của Quỹ] dành cho giáo dân, tu sĩ, chủng sinh và linh mục tại các nước đang phát triển giúp họ tiếp tục theo đuổi việc học tại các Ðại học Giáo hoàng ở Roma, cung cấp cho nhiều người được nhận các phương tiện để làm chứng hữu hiệu cho Tin mừng tại các nước nguyên quán cũng như tại các nơi khác.

Qua những sáng kiến khác nhau và đáng ca ngợi, anh chị em tiếp tục giúp các vị kế nhiệm thánh Phêrô làm tăng trưởng nhiều Giáo hội địa phương và chăm sóc những người bị thiệt thòi, đáp lại những sứ mạng đã được Chúa ủy thác cho thánh tông đồ (Xc Lc 22.32; Ga 21,17). Tôi nồng nhiệt cám ơn tất cả lòng quảng đại của anh chị em".

Ðức Thánh cha không quên khích lệ các thành viên Quỹ Giáo hoàng tham gia vào đời sống Giáo hội, đời sống bí tích, và dành thời giờ để cầu nguyện trong thinh lặng và thờ lạy Chúa. "Cuộc viếng thăm của anh chị em diễn ra trong Năm Cầu nguyện, trong đó Giáo hội chuẩn bị cử hành Năm Thánh 2025. Qua sự kiên trì cầu nguyện, chúng ta dần dần trở thành 'một lòng một ý" (Cv 4,32), với Chúa Giêsu cũng như với tha nhân...".

(Rei 12-4-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page