Ðức Hồng y Sako chấm dứt lưu vong

và trở về Tòa Thượng phụ của ngài

 

Ðức Hồng y Sako chấm dứt lưu vong và trở về Tòa Thượng phụ của ngài.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (RVA News 13-04-2024) - Sau chín tháng tự ý lưu vong lên thành phố Erbil ở miền Kurdistan, bắc Irak, Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo chủ Giáo hội Công giáo Canđê ở Irak, đã chấm dứt tình trạng này và trở về thủ đô Baghdad, chiều ngày 10 tháng Tư năm 2024.

Ðức Hồng y đi tới quyết định trên đây, sau khi tổng thống Irak thu hồi sắc lệnh không nhìn nhận Ðức Hồng y là Thượng phụ của Giáo hội Canđê, có quyền trên các tài sản của Giáo hội. Với quyết định đó, tổng thống thu hồi sắc lệnh số 147 do vị tổng thống trước đó ban hành.

Sau vụ đó, trong cuộc họp báo hôm 15 tháng Bảy năm 2024, tại Erbil, Ðức Tổng giám mục Bashar Matti Warda của Giáo hội Công giáo Canđê ở địa phương, tuyên bố rằng Ðức Hồng y Raphael Sako là Thượng phụ hợp pháp của Giáo hội Công giáo Canđê tại Irak và trên toàn thế giới. Ngài nhấn mạnh rằng chính phủ Irak phải giải thích quyết định vừa nói của tổng thống.

Ðàng sau vụ này là một chiến dịch bôi nhọ, do Phong trào Babylon phát động. Phong trào này là một đảng phái được thành lập năm 2014 để đáp lại sự tái xuất hiện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIS tại Irak. Trong cuộc bầu cử hồi tháng Mười năm 2021, ở Irak, Phong trào Babylon do ông Rayan al-Kildani lãnh đạo, chiếm được 4 trong tổng số 5 ghế đại biểu Kitô thuộc Quốc hội nước này, gồm 329 ghế. Ðức Hồng y đã hơn một lần tố giác "các trò bẩn thỉu của Kildani, muốn chiếm các ghế quốc hội luật pháp dành cho các tín hữu Kitô và từ năm 2019, đã bị chính quyền Mỹ để ý.

Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Baghdad, thủ đô Irak, đã ra thông cáo lấy làm tiếc vì những hiểu lầm và cách cư xử không thích hợp đối với vai trò của Ðức Thượng phụ Louis Sako, như người trách nhiệm đối với các tài sản của Giáo hội Canđê.

Thông cáo cũng phê bình những tin tức sai trái về vấn đề này, thường quên sự kiện Ðức Thượng phụ là một nhân vật tôn giáo rất được tôn trọng. Vị Ðại biện Tòa Sứ thần tại Irak, là cha Charles Lwanga Ssuuna nhấn mạnh rằng việc quản trị các tài sản của Giáo hội - như Hiến pháp Irak đã quy định - phải được tiếp tục diễn ra trong tự do của những vị đứng đầu các Giáo hội và trong thực tế, trước các tòa án của Irak và các cơ quan chính phủ.

Chiều ngày 10 tháng Tư năm 2024, Ðức Hồng y được Ðức cha Thomas Meram tháp tùng, đã về tới phi trường Baghdad và được đón tiếp trong phòng khánh tiết danh dự của thủ tướng và ngài về Tòa Thượng phụ cùng với đoàn xe, trong đó có các giám mục Phụ tá và các linh mục cùng với các nhân viên khác.

Cuộc trở về của Ðức Thượng phụ Sako mang lại niềm phấn khởi cho các tín hữu. Họ coi ngài như biểu tượng của Giáo hội Canđê. Cả các vị lãnh đạo tôn giáo khác cũng bày tỏ sự hài lòng, trong đó có Ayatollah Abdul Aziz al-Hakim, lãnh tụ Hội đồng tối cao của Hồi giáo Irak.

(Asia News 11-4-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page