Ðức Hồng y Muller phê bình

lời cảnh giác của các giám mục Ðức về bầu cử

 

Ðức Hồng y Muller phê bình lời cảnh giác của các giám mục Ðức về bầu cử.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatcan (RVA News 23-03-2024) - Ðức Hồng y Gerhard Muller, người Ðức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, phê bình Hội đồng Giám mục Ðức xen mình vào chính trị đảng phái, khi kêu gọi các tín hữu cử tri Ðức đừng bỏ phiếu cho đảng "Ðường hướng khác cho Ðức" (Alternative fuer Deutschland), gọi tắt là AfD, bị các giám mục coi là thuộc phe cực hữu.

Ðảng này được thành lập năm 2013, có lập trường nghi ngờ về Âu châu và theo chủ nghĩa quốc gia. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2013, đảng này gần có ứng cử viên đắc cử vào quốc hội nhưng nay đang bành trướng ảnh hưởng.

Trong tuyên ngôn với tựa đề "Chủ nghĩa quốc gia mị dân và Kitô giáo không thể dung hợp" được Hội đồng Giám mục Ðức nhất trí thông qua vào cuối Ðại hội hồi tháng Hai 2024, tại thành phố Augsburg, các giám mục minh bạch chống lại đảng AfD và nhấn mạnh đảng này là đảng mà Kitô hữu không thể bỏ phiếu cho.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Die Tagespost, số ra ngày 19 tháng Ba năm 2024, tại thành phố Wuerzburg, Ðức Hồng y Muller nói: "Trong tư cách là Giáo hội, chúng ta phải thận trọng, đừng dùng uy tín đạo lý và luân lý của mình để can thiệp trực tiếp vào cuộc tranh đấu giữa các đảng phái. Hội đồng Giám mục Ðức không nên hành động như một nhân viên bầu cử với những đèn hiệu và nên giữ một khoảng cách trong tinh thần ngôn sứ đối với các quyền bính trần thế. Cần phải đi từ giả thiết rằng tất cả các công dân Ðức có tinh thần trách nhiệm và biết mình phải chọn lựa điều gì. Chúng ta có thể đưa ra những tiêu chuẩn tinh thần và luân lý giúp quyết định trong việc bỏ phiếu, kể cả trên căn bản quan điểm Kitô về nhân loại. Ví dụ, về vấn đề phá thai, là một cuộc chiến đẫm máu chống lại những người vô tội, được Thiên Chúa ủy thác trong tình thương cho các bà mẹ của các em trong cung lòng được bảo vệ. Những vấn đề đó phải được tất cả các đảng phái bàn đến và được trình bày như một trong những tiêu chuẩn để quyết định bỏ phiếu".

(KAP 21-3-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page