Ðức Hồng y Ouellet ít hy vọng nơi cuộc đối thoại

Vatican và các giám mục Ðức

 

Ðức Hồng y Ouellet ít hy vọng nơi cuộc đối thoại Vatican và các giám mục Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-02-2024) - Ðức Hồng y Marc Ouellet, người Canada, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, không cảm thấy hy vọng nhiều nơi cuộc đối thoại vào ngày 22 tháng Ba năm 2024 giữa phái đoàn giám mục Ðức và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh, về Con đường Công nghị do các giám mục Ðức đề ra để cải tổ Giáo hội, sau những vụ giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên trong quá khứ.

Trong tư cách là Tổng trưởng cho đến năm 2023, Ðức Hồng y Ouellet đã từng tham dự hai cuộc đối thoại trước đây với các giám mục Ðức và mặc dù có những lời cảnh giác của Tòa Thánh, cho đến nay các giám mục Ðức vẫn tiếp tục đi theo con đường của mình, tiến hành việc thực thi bốn mục tiêu: dân chủ hóa Giáo hội, đưa phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo Giáo hội, truyền chức cho phụ nữ, thay đổi luân lý Giáo hội về tính dục, tìm cách nới lỏng luật độc thân giáo sĩ. Ðặc biệt là tiến trình thành lập Hội đồng Công nghị, một tổ chức trường kỳ, trong đó giáo dân cùng với các giám mục quản trị Giáo hội.

Ðức Hồng y Ouellet nói với tạp chí Công giáo Communio ở Ðức, số ra ngày 20 tháng Ba năm 2024, rằng: "Ngoài việc hứa hoãn lại quyết định về Hội đồng Công nghị (hồi tháng Hai năm 2024), người ta thấy dường như các lập trường của các giám mục Ðức không thay đổi. Cần có ơn hiệp thông phổ quát để giúp cuộc đối thoại này đạt tới một thỏa thuận có thể được cả hai bên chấp nhận".

Theo Ðức Hồng y, "các tham dự viên cuộc đối thoại đã thay đổi phần nào từ phía Tòa Thánh, và thật là điều đáng mong ước nếu phía các giám mục Ðức cũng có sự thay đổi như vậy". Ðức Hồng y Ouellet cũng nhận xét rằng tại Ðức, có sự cách quãng lớn giữa thần học chung và đời sống tôn giáo cụ thể của các tín hữu bình thường.

Về việc các giám mục Ðức dựa vào lý do phòng ngừa lạm dụng tính dục để đề ra và tiến hành chương trình cải tổ Giáo hội qua Con đường Công nghị, Ðức Hồng y Ouellet nói rằng: "Vấn đề lạm dụng tính dục phải được nghiêm túc cứu xét về phương diện khoa học và xã hội học. Nhưng những giải pháp đề nghị nhắm chống lại lối hành xử sai trái và nhiều khi là tội phạm thì không đúng như vậy".

Ðức Hồng y Ouellet xác tín rằng những vụ lạm dụng chủ yếu là do những yếu đuối của những giáo sĩ tội lỗi, chứ không phải do những cơ cấu tự bản chất của Giáo hội. Có một sự khác biệt lớn giữa sự đồng hành mà Ðức Giáo hoàng Phanxicô cổ võ và phương pháp, những đề nghị và tâm thức của Con đường Công nghị Ðức".

(Communio.de 20-3-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page