Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc

tố giác vi phạm tự do tôn giáo

 

Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tố giác vi phạm tự do tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 15-03-2024) - Ðại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, Ðức Tổng giám mục Ettore Balestrero, tố giác những vụ vi phạm các quyền con người, đặc biệt là tự do tôn giáo.

Trong bài tham luận hôm 13 tháng Ba năm 2024, tại khóa họp tổng quát của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Ðức Tổng giám mục nói: "Phái đoàn Tòa Thánh quan tâm vì những vụ vi phạm các quyền con người vẫn xảy ra trên thế giới, đặc biệt những vi phạm chống tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo. Nạn kỳ thị và bách hại các tín hữu đang gia tăng. Tự do tôn giáo bị vi phạm tại gần một phần ba các nước trên toàn cầu, liên hệ tới hơn bốn tỷ chín trăm triệu người. Tại một số nước Tây phương, sự kỳ thị tôn giáo và kiểm duyệt được thi hành nhân danh sự "bao dung và bao gồm". Luật pháp nguyên thủy nhắm bài trừ "những diễn văn, những tuyên bố oán ghét", nay thường bị lạm dụng để chống lại quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo, đưa tới sự kiểm duyệt và cưỡng bức ngôn luận".

Ðức Tổng giám mục Ballestrero cũng tố giác rằng "Những toan tính hiện nay để du nhập những điều gọi là 'các quyền mới' không luôn luôn phù hợp với điều thực sự là tốt cho con người. Những toan tính đó đưa tới sự "thực dân ý thức hệ" làm thương tổn phẩm giá con người, tạo nên những chia rẽ giữa các văn hóa, xã hội, và quốc gia, thay vì thăng tiến đoàn kết và hòa bình. Các xã hội chúng ta "phải tiếp tục tăng trưởng dựa trên nền tảng là một sự hiểu biết đúng đắn về tình huynh đệ đại đồng và tôn trọng sự thánh thiêng của mỗi nhân mạng, của mỗi người nam nữ, người nghèo, người già, trẻ em, bệnh nhân, hài nhi chưa sinh, người thất nghiệp, bị bỏ rơi, những người bị coi là có thể sử dụng được, vì họ chỉ được nhìn như một thành phần của một thống kê".

Sau cùng, vị đại diện Tòa Thánh hy vọng khóa họp này của Hội đồng nhân quyền sẽ khách quan xác định và đối phó với những vi phạm các quyền căn bản của con người, nhận rõ những căn cội của chúng và đưa ra những biện pháp tích cực để chấm dứt những vi phạm đó và những hành động tàn ác chúng thường dẫn tới. Tòa Thánh hy vọng phẩm giá con người và tình huynh đệ sẽ hướng dẫn chúng ta trong những tuần lễ làm việc này".

(nuntiusge.org 13-3-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page