Khánh thành nhà thờ

biểu tượng hòa bình tại Ur

 

Khánh thành nhà thờ biểu tượng hòa bình tại Ur.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ur (RVA News 13-03-2024) - Tiến trình xây dựng nhà thờ tên là Ibrahim Al-Khalil, biểu tượng hòa bình tại Ur, quê hương của Tổ phụ Abraham, đang hoàn thành.

Cuối tuần vừa qua, tiếng chuông đầu tiên của thánh đường đã được gióng lên để thử chuông, và thánh lễ đầu tiên sẽ được cử hành trước lễ Phục sinh 2024, khánh thành nơi thờ phượng này và toàn thể khu nhà, ba năm sau cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại đây.

Hãng tin Asia News, truyền đi từ Milano, hôm 13 tháng Ba năm 2024, cho biết hồi đầu tháng Ba năm 2024 một quả chuông lớn đã được gắn vào tháp nhà thờ, trong khi chung quanh, các công nhân dọn dẹp khu vực xây cất, lau các kính màu lớn của nhà thờ, một nơi thờ phượng, biểu lộ sự đối thoại liên tôn, đồng thời cũng là một sự khích lệ cộng đoàn Kitô Irak, bị suy giảm trầm trọng trong 20 năm gần đây, từ một triệu rưỡi tín hữu trước chiến tranh năm 2003 xuống còn vài trăm ngàn người như hiện nay.

Ông Adour Ftouhi Boutros Katelman, người thăng tiến dự án, có văn phòng ở thủ đô Baghdad, nói với hãng tin Asia News rằng: "Ur là một nơi thánh, vì là nơi sinh trưởng của tổ phụ và vì nó liên kết chúng ta với Thiên Chúa. Abraham là tổ phụ của mọi ngôn sứ, là nguồn chung của Kitô, Do thái và Hồi giáo. Ðây cũng là nơi khai sinh một trong những nền văn hóa đầu tiên, từ đó nảy sinh nhiều khoa học như toán, vật lý và cả âm nhạc. Sau cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha, các giới hữu trách đã có ý định kiến thiết một thánh đường, vì là nơi của tổ phụ Abraham và vì chúng tôi muốn tỏ cho thế giới thấy căn tính của chúng tôi".

Ông Boutros Katelma, 79 tuổi, là một tín hữu Kitô, nguyên quán từ thành Mosul ở miền bắc Irak, nhưng sống tại thủ đô Baghdad. Ông là linh hồn và là tâm trí của thánh đường này, kết quả cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha hồi tháng Ba năm 2021.

Cạnh nhà thờ ở Ur, còn có một trung tâm tôn giáo, xã hội và văn hóa, phản ánh sứ điệp của Ðức Thánh cha Phanxicô về gốc gác chung của các tín hữu ba tôn giáo độc thần, và đây là một bước tiến trong cuộc đối thoại liên tôn. Thánh đường không phải chỉ nhắm phục vụ công đoàn Kitô địa phương, nhưng còn muốn thu hút các du khách từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là các tín hữu Kitô hành hương.

(Asia News 13-3-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page