Ðức Hồng y Parolin lo âu

trước viễn tượng chiến tranh Ucraina lan rộng

 

Ðức Hồng y Parolin lo âu trước viễn tượng chiến tranh Ucraina lan rộng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-02-2024) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, bày tỏ lo âu trước viễn tượng chiến tranh tại Ucraina, với sự can thiệp trực tiếp của Âu châu.

Ðức Hồng y bày tỏ lập trường trên đây với giới báo chí, chiều ngày 27 tháng Hai năm 2024, bên lề buổi trao tặng giải thưởng về "Kinh tế và xã hội" do Quỹ "Centesimus Annus - pro Pontifice", Năm Thứ 100 - phò Giáo hoàng" tổ chức tại Dòng Maria Bambina, cạnh Vatican.

Ðức Hồng y nhắc đến những tin tức về việc Âu châu có thể can dự trực tiếp vào chiến tranh Ucraina, và nói rằng hành động như thế là điều gây sợ hãi, vì đó là một sự leo thang chiến tranh, điều mà chúng ta luôn tìm cách tránh, ngay từ đầu. Ðức Hồng y nói: "Thực ra, đó không phải là 'ngày tận thế' vì có lẽ từ này thái quá trong lúc này, nhưng chắc chắn đó là điều đáng lo sợ, kinh khủng".

Ðề nghị can thiệp trực vào Ucraina là do Tổng thống Pháp Macron nêu lên. Ký giả hỏi Ðức Hồng y làm sao người ta có thể biện minh cho đề nghị như thế, ngài đáp: có lẽ đề nghị đó là do sự kiện chiến tranh Ucraina đã kéo dài hai năm rồi mà không thấy có viễn tượng giải pháp nào, về quân sự vì các lực lượng hơn kém vẫn ở nguyên vị trí, và về mặt thương thuyết cũng không thấy gì. Thật là điều lý tưởng nếu thực sự tìm được một con đường để có thể giúp hai bên bắt đầu nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ rằng khi nói chuyện với nhau, người ta sẽ tìm được một giải pháp. Nhiều đề nghị các loại đã được đề ra để giải quyết, điều quan trọng là có ý chí thực hiện chúng".

Ðề nghị vừa nói của Tổng thống Pháp không được Mỹ và Ðức ủng hộ. Khối Nato và cả Ucraina cũng không chào mừng đề nghị này.

Về tình hình Trung Ðông, với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, hiện nay không có tiếp xúc ngoại giao nào giữa Tòa Thánh với Israel. Ðức Hồng y Parolin nói: "Chúng tôi đã ghi nhận điều mà đại sứ Israel đã nói. Ðiều mà chúng tôi mong muốn là có thể khởi sự một cuộc đối thoại vượt lên trên những tranh cãi giữa hai bên... Hiển nhiên, về vấn đề này cần suy nghĩ một cách bình tĩnh hơn một chút. Ðiều mà chúng tôi quan tâm là làm sao tìm được một con đường, để giải thoát các con tin, và nhất là trợ giúp nhân đạo cho dân chúng, một nhu cầu ngày càng cấp thiết. Vì thế, con đường duy nhất là ngừng chiến".

(Vatican News 27-2-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page