Hội đồng Giám mục Ðức không có quyền

hủy hiệp thông với Ðức Thánh cha

 

Ðức Hồng y Muller: Hội đồng Giám mục Ðức không có quyền hủy hiệp thông với Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Augsburg (RVA News 23-02-2024) - Ðức Hồng y Gerhard Muller, người Ðức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, tuyên bố rằng Hội đồng Giám mục Ðức không có quyền tách rời các giáo phận của mình ra khỏi sự hiệp nhất với Ðức Giáo hoàng và Giáo hội Công giáo hoàn vũ.

Ðức Hồng y tuyên bố như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Công giáo Ðức Kath.net, truyền đi hôm 21 tháng Hai năm 2024 về việc Tòa Thánh, trong thư khẩn cấp ngày 16 tháng Hai vừa năm 2024, đã yêu cầu Hội đồng Giám mục Ðức, trong đại hội mùa xuân, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng Hai năm 2024 tại thành phố Augsburg, đừng bỏ phiếu phê chuẩn quy chế của Ủy ban Con đường Công nghị, nhắm thành lập một Hội đồng Con đường Công nghị, một cơ quan thường trực, gồm giáo dân cùng với các giám mục cai quản Giáo hội Công giáo tại Ðức, trái với cơ cấu bí tích và giáo luật của Giáo hội.

Ðức Hồng y Muller ví hành động ngăn chặn của Tòa Thánh, qua lá thư của Ðức Hồng y Quốc vụ khanh, và hai vị Hồng y Tổng trưởng Bộ Giám mục và Bộ Giáo lý đức tin, với sự ủy nhiệm và phê chuẩn của Ðức Thánh cha, yêu cầu các giám mục Ðức ngưng bỏ phiếu về Ủy ban vừa nói, giống như "vào phút cuối cùng, hãm khẩn cấp đầu kéo trước khi xe lửa lao hết tốc lực vào nhà ga không có đường thông. Cơ quan mà các giám mục Ðức dự định chấp thuận chỉ là một tổ chức theo nhân luật và vì thế, trên nguyên tắc, không thể làm suy yếu chức năng theo bí tích của giám mục, các linh mục và phó tế.

"Cơ cấu phẩm trật của Giáo hội là điều thuộc về thiên luật. Với khoa chú giải Công giáo, ta có thể hiểu được mầu nhiệm Giáo hội cũng như bản chất và sự phát triển lịch sử của Giáo hội. Những khám phá về Kinh thánh, tín lý và huấn quyền được giải thích chính xác và đầy đủ dưới ánh sáng mạc khải của Chúa Thánh Linh. Tất cả những điều đó chúng ta có thể nghiên cứu dễ dàng trong hiến chế "Ánh sáng muôn dân" (Lumen Gentium) của Công đồng, vì hiến chế tín lý này là một tổng kết Giáo hội học hiện đại, không tự nhận là đã trình bày hết mầu nhiệm Giáo hội của Chúa Ba Ngôi hay buộc nó vào một hệ thống khái niệm hoặc thậm chí biến Giáo hội thành một ý thức hệ trần tục và ngoại giáo".

Ðức Hồng y Muller cũng tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi trước đó của Ðức Hồng y Schonborn, Tổng giám mục Giáo phận Vienne bên Áo, và Ðức Hồng y Walter Kasper người Ðức, nguyên Chủ tịch Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, chào mừng lá thư của Tòa Thánh kêu gọi Hội đồng Giám mục Ðức duy trì tình hiệp thông với Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo hoàn vũ. Ðức Hồng y Muller nói: "Nơi nào tình hiệp thông với người Kế vị thánh Phêrô trong đạo lý đức tin và luân lý mạc khải, và cơ cấu bí tích của Giáo hội bị bỏ qua trong sự kế truyền của các giám mục, thì có nghĩa là đường ranh đỏ đưa tới ly giáo và rối đạo đã bị vượt qua.

"Vấn đề ở đây không phải là khắc phục những hiểu lầm bằng con đường đối thoại, nhưng là chấm dứt sự lạm dụng chức vụ giám mục. Vì Hội đồng Giám mục Ðức không có thẩm quyền tách các giáo phận của mình ra khỏi sự hiệp nhất với Ðức Giáo hoàng và Giáo hội Công giáo".

Ðức Hồng y Muller nhấn mạnh thêm rằng: "Những người trách nhiệm gây ra cuộc khủng hoảng lớn nhất hiện nay của Giáo hội Công giáo tại Ðức, kể từ thời cải cách của Tin lành và gây ra sự tục hóa, đáng bị Tòa Thánh điều tra. Tất cả phải học biết rằng Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô chỉ có thể hiểu được với những tiêu chuẩn thần học".

(Kath.net 21-2-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page