Ðức Hồng y Kasper kêu gọi

các giám mục Ðức hiệp nhất và đối thoại

 

Ðức Hồng y Kasper kêu gọi các giám mục Ðức hiệp nhất và đối thoại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Augsburg (RVA News 21-02-2024) - Ðức Hồng y Walter Kasper, người Ðức, nguyên Chủ tịch Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cảnh giác Giáo hội Công giáo tại Ðức về cám dỗ "muốn dạy đạo lý cho các Giáo hội địa phương khác".

Trong một bài đăng trên trang mạng về thần học "Communio.de" ở Ðức, truyền đi ngày 20 tháng Hai năm 2024, Ðức Hồng y Kasper ủng hộ lập trường của Tòa Thánh bác bỏ chủ trương của Giáo hội Công giáo tại Ðức thành lập Hội đồng Công nghị, một cơ quan trường kỳ, trong đó giáo dân cùng với các giám mục cai quản Giáo hội Công giáo tại Ðức. Ðức Hồng y viết: "Có những giải pháp và kiểu mẫu khác để thực hiện sự cộng tác giữa giáo dân và các giám mục, phù hợp với và tiếp tục truyền thống. Chính vì thế, trong tiến trình công nghị của Giáo hội hoàn vũ, không ai được hành động như một thầy dạy các Giáo hội địa phương khác, nhưng đúng hơn, mỗi người phải hành động như một người sẵn sàng học hỏi từ các Giáo hội địa phương khác. Ðiều này đặc biệt thích hợp với người Ðức chúng ta".

Ðứng trước sự thái cực hóa trong Giáo hội, một sự đồng thuận chỉ có thể nảy sinh từ một sự "cộng tác trong tinh thần đồng hành, đồng nghị", chứ không phải qua một lời quyền bính từ trên cao và cũng chẳng phải từ tùng phục từ bên dưới". Ðiều quan trọng là tìm ra những phương thức, trong đó hàng giám mục có thể được hội nhập trong tinh thần đồng nghị mà không làm suy giảm hàng giám mục, đúng hơn, làm như thế là củng cố hàng giám mục, trong sứ vụ tông đồ. Ðồng thời, giáo dân cũng phải được tích cực chia sẻ trách nhiệm.

Ðức Hồng y Kasper năm nay 90 tuổi. Ngài cũng bày tỏ lo âu vì hành trình cải tổ ở Ðức ngày càng thiếu tài chánh. Vì thế, thay vì lập thêm nhiều cơ quan mới càng nhiều càng tốt, những tổ chức hiện hữu của Giáo hội Công giáo Ðức hiện nay là quá đủ. Ðể các cơ quan này có thể hiệp lực với nhau, có tinh thần đồng hành hơn, cần giảm bớt những thủ tục bàn giấy và nhấn mạnh hơn chiều kích tinh thần.

Với những nhận định trên đây, Ðức Hồng y Kasper ủng hộ Ðức Hồng y Christoph Schonborn, Dòng Ða Minh, Tổng giám mục Giáo phận Vienne bên Áo, trong việc kêu gọi các giám mục Ðức hãy hiệp nhất và đối thoại với Tòa Thánh, đồng thời ngài cảnh giác chống lại việc ủy trách nhiệm bản thân đối với những quyết định quan trọng và việc thông truyền đức tin cho một Ủy ban hỗn hợp giám mục và giáo dân.

Bối cảnh việc can thiệp của Ðức Hồng y Kasper là việc Tòa Thánh cấp thiết yêu cầu Hội đồng Giám mục Ðức trong khóa họp mùa xuân, vào những ngày này, ở thành phố Augsburg, đừng thông qua qui chế Ủy ban Con đường Công nghị để tiến tới Hội đồng Con đường Công nghị, một cơ chế trái với giáo luật và cơ cấu bí tích của Giáo hội.

(Katholisch.de 20-2-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page