Hội đồng Giám mục Ðức

ngưng bỏ phiếu về quy chế Ủy ban Công nghị

 

Hội đồng Giám mục Ðức ngưng bỏ phiếu về quy chế Ủy ban Công nghị.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Augsburg (RVA News 20-02-2024) - Theo yêu cầu của Tòa Thánh, trong khóa họp đang tiến hành, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng Hai năm 2024, Hội đồng Giám mục Ðức sẽ không bỏ phiếu về quy chế Ủy ban Con đường Công nghị.

Ủy ban này gồm 27 đại biểu của Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức, gọi tắt là ZDK, và trên nguyên tắc gồm 27 giám mục của 27 giáo phận tại Ðức, cùng với 20 người do Con đường Công nghị bầu lên. Ủy ban có nhiệm vụ chuẩn bị cho Hội đồng Công nghị, một cơ quan có tính cách trường kỳ, gồm cả giám mục và giáo dân cùng cai quản và điều hành Giáo hội Công giáo tại Ðức, bắt đầu từ năm 2026. Ðây là điều trái ngược với cơ cấu bí tích và cả đạo lý của Giáo hội.

Hôm 17 tháng Hai năm 2024, ông Matthias Kopp, người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Ðức, xác nhận với hãng tin Công giáo Ðức KNA rằng các giám mục đã loại bỏ việc bỏ phiếu về Ủy ban Con đường Công nghị để chuẩn bị Hội đồng Công nghị. Các giám mục quyết định như trên, sau khi nhận được thư cùng ngày 17 tháng Hai năm 2024 của Tòa Thánh. Thư yêu cầu rằng Ðại hội các giám mục Ðức đừng bỏ phiếu về quy chế Ủy ban đó, cũng vì các cuộc thảo luận sắp tới giữa các đại diện của Tòa Thánh và của Hội đồng Giám mục Ðức.

Hãng tin Công giáo Ðức KNA cho biết lá thư của Tòa Thánh mang chữ ký của ba hồng y với sự ủy nhiệm đặc biệt của Ðức Thánh cha, đề ngày 16 tháng Hai năm 2024 và được ngài phê chuẩn. Thư có nội dung như vừa nói, và yêu cầu các giám mục Ðức đừng đặt Tòa Thánh vào tình trạng "sự đã rồi", vì việc Hội đồng Giám mục Ðức cũng như Ủy ban KdF thành lập Ủy ban Công nghị cũng như Hội đồng Công nghị để cai quản Giáo hội là điều "bất thành", vô hiệu lực theo giáo luật.

Ủy ban Con đường Công nghị đã nhóm khóa họp đầu tiên trong hai ngày 10 và 11 tháng Mười Một năm 2023, nhưng có tám giám mục vắng mặt, trong đó có bốn giám mục phủ nhận thẳng Ủy ban này, trong đó có Ðức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục Giáo phận Koeln là giáo phận lớn nhất tại Ðức.

Trong khóa họp hiện nay, cho đến thứ Năm, ngày 22 tháng Hai năm 2024, khoảng 60 giám mục Ðức bàn về tương lai dân chủ trong năm tuyển cử 2024, suy tư về Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào tháng Mười năm 2024 ở Roma, chuẩn bị năm thánh 2025, cuộc hành hương quốc tế của các lễ sinh, tức là các trẻ giúp lễ trong mùa hè ở Roma, Tuần lễ bênh vực sự sống.

Trong những ngày qua, một số giáo dân Công giáo ở Ðức tên thuộc phong trào "Neuer Anfang", Bắt đầu lại, đã lên tiếng xin các giám mục nước này xét lại và đừng đi xa rời dân Chúa trên Con đường Công nghị, với kế hoạch thiết lập Hội đồng Con đường Công nghị bất chấp sự cảnh giác của Ðức Thánh cha và Tòa Thánh.

Ðối lại, cũng có những nhóm Công giáo cấp tiến thúc giục các giám mục Ðức tiến hành mau lẹ các cải tổ trong Giáo hội, bàn về nạn bạo lực tính dục, và nhất là làm sao để giáo dân và phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo trong Giáo hội.

(katholische.de 17/2/2024, CNA 17-2-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page