Israel hạn chế tự do tôn giáo:

Giới hạn người Hồi viếng Ðền thờ

 

Israel hạn chế tự do tôn giáo: Giới hạn người Hồi viếng Ðền thờ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 20-02-2024) - Chính phủ Israel giới hạn các công dân Israel theo Hồi giáo, trong việc viếng Ðền thờ trên núi Ðền Thờ trong tháng chay tịnh Ramadan năm 2024.

Tháng Ramadan năm 2024 sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng Ba đến ngày 08 tháng Tư năm 2024. Bộ trưởng nội vụ Israel Itamar Ben-Gvir, thuộc đảng cực hữu, đưa ra quyết định trên đây và Thủ tướng Benjamin Netanyahu công khai ủng hộ, theo báo chí Israel. Tuy nhiên, Bộ quốc phòng và cơ quan tình báo của Israel cảnh giác chống lại lệnh giới hạn như vậy.

Ðền thờ Hồi giáo trên Núi Ðền Thờ ở Jerusalem được coi là Ðền thánh quan trọng thứ ba của Hồi giáo, sau La Mecca và Medina bên Arập Sauđi. Ðây cũng là nơi thánh đối với các tín hữu Do thái và Kitô, xưa kia là Ðền thờ Jerusalem cho đến khi bị quân Roma phá hủy năm 70 sau Chúa Kitô.

Văn phòng phủ Thủ tướng Israel nói rằng Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra một quyết định quân bình, tôn trọng tự do tôn giáo với những giới hạn cần thiết vì lý do an ninh, do các chức sắc chuyên nghiệp ấn định.

Bộ trưởng Bộ chiến tranh của Israel, ông Benny Gantz, đã viết trên Twitter, rằng tình hình an ninh tế nhị đòi phải đưa ra những giới hạn tại Núi Ðền Thờ, chỉ vì lý do an ninh mà thôi. Những chi tiết còn phải được xác định.

Các đại diện phe đối lập và của những người Israel Arập đã phê bình dự án giới hạn nói trên. Họ tố cáo Bộ trưởng Gen-Gvir thực hiện một cuộc chiến tranh riêng chống những công dân Israel là người Arập. Ramadan được coi là thời điểm đặc biệt tế nhị, trong đó Ðền thờ Hồi giáo trên núi Ðền Thờ có thể là nơi sẽ diễn ra căng thẳng giữa cảnh sát và các tín hữu Hồi giáo.

(KAP 19-2-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page