Các Rabbi và học giả Do thái

cám ơn Ðức Thánh cha

 

Các Rabbi và học giả Do thái cám ơn Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 17-02-2024) - Các Rabbi và học giả Do thái nhiều nơi đã gửi thư cám ơn Ðức Thánh cha Phanxicô Phanxicô vì "đã giơ tay ra cho người Do thái trên thế giới", và họ đề cao quyết tâm của ngài tích cực chống lại trào lưu bài Do thái và bài Do thái giáo.

Nhóm Rabbi và học giả này đã viết thư cho Ðức Thánh cha hồi tháng Mười Một năm 2023 bày tỏ mong ước có sự xích lại mới giữa người Do thái và Kitô sau cuộc thảm sát của Hamas, ngày 07 tháng Mười năm 2023 chống người Israel cũng như trào lưu bài Do thái và bài Do thái giáo tái nổi lên tại nhiều nơi trên thế giới. Trong số những người ký tên vào thư này, có các Rabbi ở Ðức và Thụy Sĩ, Jerusalem và New York, Paris-Roma, bà giáo sư Karma Ben Johanna ở Jerusalem.

Ðáp lại thỉnh cầu trên đây, Ðức Thánh cha đã gửi thư ngày 02 tháng Hai năm 2024 cho "các anh chị em Do thái ở Israel, trong đó ngài tái bày tỏ tình liên đới của toàn Giáo hội với dân tộc Do thái, đồng thời kêu gọi mau lẹ tái lập an bình giữa mọi người dân, thuộc mọi chủng tộc và tôn giáo ở Thánh địa. Và hôm 14 tháng Hai vừa qua, một lá thư mới nữa của các học giả Do thái cám ơn Ðức Thánh cha và đánh giá cao những lời của ngài. Lá thư có đoạn viết: "Chúng tôi cảm thấy được an ủi vì ngài đã giơ tay ra cho những người Do thái toàn thế giới, đặc biệt những người ở Israel, trong lúc rất đau thương này", đồng thời chúng tôi "quí chuộng quyết tâm của ngài tích cực chống lại nạn bài Do thái và Do thái giáo, đang gia tăng trong thời gian gần đây, tới mức độ chưa từng thấy trong đời sống chúng tôi."

Thư cũng có đoạn khẳng định rằng: "Những lời tâm huyết đi vào tâm can. Chúng ta đang sống trong một thời điểm lịch sử đòi phải kiên trì, hy vọng và can đảm. Sức mạnh biến đổi trong Tuyên ngôn "Nostra Aetatae" của Công đồng chung Vatican II là cảm hứng cho chúng tôi vì nó chứng tỏ rằng tình huynh đệ có thể được phục hồi, kể cả trong cuộc xung đột khó khăn nhất. Vì thế, chúng tôi hiệp với các anh chị em Công giáo trong xác tín của họ rằng các tôn giáo là những sức mạnh sáng tạo có tiềm năng mở ra những con đường, và nếu không có tôn giáo thì những con đường ấy vẫn tiếp tục bị đóng kín".

Bà Karma Ben Johanna, điều hợp viên của nhóm ký tên, đã xác nhận với báo "Quan sát viên Roma" của Tòa Thánh rằng: "Chúng tôi đã đón nhận thư của Ðức Giáo hoàng như một lời mời gọi đào sâu đối thoại giữa các cộng đoàn chúng ta. Gần 60 năm đã trôi qua từ sau Công đồng chung Vatican II, một kỷ nguyên mới đã được mở ra trong quan hệ giữa người Do thái và Kitô. Ngày nay, chúng ta phải đổi mới những quan hệ với nhau để tiến qua những đau buồn của thời kỳ u buồn này. Mặc dù những căng thẳng hiện nay, chúng tôi xác tín rằng những quan hệ của chúng ta đủ vững chắc để vượt thắng và tiến bước, tuy vẫn còn rất nhiều điều phải làm".

(Vatican News 15-2-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page