Ðức Thánh cha tiếp kiến

Hàn lâm viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Hàn lâm viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 14-02-2024) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng Hai năm 2024, dành cho các tham dự viên Khóa họp toàn thể của Hàn lâm viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống, Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi đừng để kỹ thuật làm biến thái bản chất sâu xa của con người.

Hàn lâm viện này được Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005) thành lập cách đây đúng 30 năm (1994), và có khoảng 70 thành viên. Khóa họp toàn thể năm 2024 tiến hành từ ngày 12 đến ngày 14 tháng Hai năm 2024, về đề tài: "Con người. Ý nghĩa và những thách đố", và dưới quyền chủ tọa của Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Vincenzo Paglia.

Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh cha khẳng định rằng không thể tiên thiên phò hoặc chống các máy móc và kỹ thuật, vì thái độ ấy là điều mâu thuẫn đối với kinh nghiệm con người. Cũng vậy, không thể coi những gì trước đây thực sự là nhân bản, và những gì đến sau thì xa lạ và trái ngược với những gì là con người. Những tiến bộ kỹ thuật phải được cứu xét trong một chân trời rộng lớn hơn, để ngăn ngừa kỹ thuật khỏi "chiếm tay trên" và trở thành tiêu chuẩn duy nhất để con người phán đoán và hành động... Ví dụ, chúng ta hãy xem toan tính chế tạo con người bằng cách dùng các phương thế và tiêu chuẩn kỹ thuật. Lối tiếp cận này gợi ý rằng con người chỉ là một tập hợp những động tác lặp đi lại của một ngôn ngữ kỹ thuật số, chủ trương diễn tả mọi loại thông tin qua các mã số."

Ðức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng là nhìn nhận và thăng tiến thân phận con người trong đặc tính không thể lập lại của nó, đứng trước những tiến bộ kỹ thuật. Ngài cảnh giác về nguy cơ những khả thể ngày càng lớn của khoa học và kỹ thuật cám dỗ khiến con người nghĩ rằng mình cũng phần nào là Ðấng tạo hóa. Trước cám dỗ đó, điều quan trọng là đảm bảo sao cho con người thực thi tinh thần sáng tạo của mình với tinh thần trách nhiệm. Theo Ðức Thánh cha, những gì là đặc tính cốt yếu của con người không thể bị bóp méo, làm biến thái, và những khác biệt cấu thành mang lại trật tự cho vũ trụ không thể bị những tiến bộ của khoa học xóa bỏ.

Tóm lại, điều cần thiết là phát triển một nền văn hóa, nhờ sự hội nhập của các phương tiện khoa học và kỹ thuật, có thể nhận ra và thăng tiến nhân loại trong bản chất đặc thù không thể lập lại được của nó. "Vì thế, đó là một công tác văn hóa, vì văn hóa hình thành và định hướng các sức mạnh tự phát của cuộc sống và những thực hành xã hội."

(Rei 12-2-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page