Tòa Thánh thiết lập một giáo phận mới

và bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc

 

Tòa Thánh thiết lập một giáo phận mới và bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 31-01-2024) - Hôm 29 tháng Giêng năm 2024, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Tòa Thánh đã thiết lập một giáo phận mới và vị giám mục mới tại đây đã được thụ phong.

Ðó là Giáo phận Duy Phường (Weifang), thuộc Tỉnh Sơn Ðông (Shandong), với nhà thờ chính tòa là nhà thờ Chúa Kitô ở quận Thanh Châu (Qingzhou), thuộc thành phố Duy Phường. Giáo phận này thay thế Phủ doãn Tông tòa Ích Ðô (Yidu) và thuộc hạt trong giáo tỉnh Tế Nam (Jina). Lãnh thổ giáo phận Duy Phương rộng hơn 16,000 cây số vuông, với 9 triệu 400 ngàn dân cư, trong đó chỉ có khoảng 6,000 tín hữu Công giáo, với 10 linh mục và 6 nữ tu.

Hôm thứ Hai, ngày 29 tháng Giêng năm 2024 đã diễn ra cuộc truyền chức tân giám mục Giáo phận Duy Phường, là Ðức cha Antôn Tôn Văn Quân (Sun Wenjun), mà Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm trong khuôn khổ hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa nhân dân Trung Quốc, ngày 20 tháng Tư năm 2023.

Ðức cha Tôn Văn Quân năm nay 54 tuổi (1970), học tại Ðại chủng viện Xà Sơn (Sheshan), Thượng Hải, từ năm 1989 đến 1994. Thụ phong linh mục năm 1995 và phục vụ tại Sơn Ðông, từ năm 2005 đến 2007. Sau đó, ngài sang Ailen trong một năm để tiếp tục việc huấn luyện. Sau đó trở về nước ngài phục vụ liên tục tại Duy Phường.

Hãng tin Asia News truyền đi ngày 29 tháng Giêng năm 2024, cho biết Phủ doãn Tông tòa Ích Ðô trống tòa trong 16 năm qua (2008), sau khi Ðức cha Giuse Tôn Chí Bân (Sun Zhibin) qua đời).

Lễ truyền chức cho Ðức tân giám mục được cử hành tại nhà thờ Thanh Châu do Ðức cha Gioan Phòng Hưng Diệu (Fang Xinyao), Giám mục Giáo phận Lâm Nghi (Linyi), Chủ tịch danh dự của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, chủ phong.

Asia News nói rằng việc chính thức thành lập Giáo phận Duy Phường mà Tòa Thánh công bố hôm 29 tháng Giêng năm 2024 chỉ là một sự thích ứng với địa lý mới các giáo phận Trung Quốc mà nhà cầm quyền Bắc Kinh đơn phương hoạch định lại theo ranh giới hành chánh dân sự, theo đó cả nước hiện có 104 giáo phận, không kể Hong Kong và Macau, so với 147 giáo phận hồi năm 1949.

(Asia News 29-1-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page