Tình trạng thiếu ơn gọi

tại Bồ Ðào Nha

 

Tình trạng thiếu ơn gọi tại Bồ Ðào Nha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lisboa (RVA News 22-01-2024) - Giáo phận Leiria-Fatima, Bồ Ðào Nha đang ở trong tình trạng thiếu ơn gọi trầm trọng nhất trong lịch sử, mặc dù có đời sống đạo nồng nhiệt và làn sóng tín hữu hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ: trong năm học này, chỉ có một chủng sinh đang chuẩn bị làm linh mục và được đào tạo tại Chủng viện Chúa Kitô Vua ở quận Olivais, thuộc Giáo phận thủ đô Lisboa.

Cha José Miguel Pereira, Giám đốc Ðại chủng viện này, cho biết hiện có 51 chủng sinh đang được huấn luyện tại đây. Họ đến từ sáu giáo phận ở Bồ Ðào Nha cũng như từ nhiều giáo phận ở các nước cựu thuộc địa Bồ Ðào Nha, ở Phi châu và Á châu. Ðây cũng là con số nhỏ bé nhất trong lịch sử của chủng viện. Ðức Hồng y Manuel Clemente của Tổng giáo phận Lisboa cho biết con số chủng sinh hiện nay tại đây chỉ bằng một phần tư so với thập niên 1970.

Giáo phận Leiria-Fatima có gần 250,000 tín hữu Công giáo và hiện có 160 linh mục. Còn Giáo hội Công giáo tại Bồ Ðào Nha chiếm 81% trên tổng số 10 triệu dân cư.

Hãng tin Công giáo KAI của Ba Lan ghi nhận rằng có tình trạng ơn gọi trên đây mặc dù trong ba năm qua, các giáo phận Bồ Ðào Nha đã tham gia tiến trình chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới trẻ, tiến hành hồi đầu tháng Tám năm 2023, ở thủ đô Lisboa, và một phần tại Giáo phận Setúbal và Santarém, cũng như tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Sự gia tăng ơn gọi không bị ảnh hưởng của các cuộc hành hương tại Ðền thánh Fatima và Ðền thánh Santiago de Compostela, ở miền tây bắc Tây Ban Nha. Tại nước này, cuộc khủng hoảng ơn gọi cũng ở mức độ trầm trọng không kém so với Bồ Ðào Nha.

(Kai 20-1-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page