Hội đồng Giám mục Slovak công bố

chỉ dẫn về Tuyên ngôn "Fiducia supplicans"

 

Hội đồng Giám mục Slovak công bố chỉ dẫn về Tuyên ngôn "Fiducia supplicans".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bratislava (RVA News 18-01-2024) - Hội đồng Giám mục Cộng hòa Slovak vừa công bố chỉ nam liên quan Tuyên ngôn "Fiducia supplicans", Lòng tín thác khẩn xin, do Bộ Giáo lý đức tin ban hành ngày 18 tháng Mười Hai năm ngoái, về việc chúc lành cho những cặp bất hợp lệ, trong đó có những cặp đồng phái.

Ðại cương, các giám mục Slovak dạy rằng khi những người sống trong các cuộc kết hiệp bất hợp lệ xin được chúc lành thì linh mục ban phép lành ấy cho mỗi người riêng rẽ, để tránh gây ngộ nhận việc chúc lành ấy là một sự ủng hộ, hợp thức hóa hoặc đạt sự kết hiệp bất hợp lệ ở cùng cấp độ với hôn nhân.

Các giám mục Slovak nhấn mạnh rằng các vị muốn tránh những hiểu lầm trong việc áp dụng văn kiện của Bộ Giáo lý đức tin. Vì thế, các giám mục tuyên bố:

- Việc theo đuổi phần rỗi của mỗi người là mục tiêu và sứ mạng của Giáo hội cũng như việc chúc lành mục vụ.

Khi những cặp sống trong những quan hệ bất hợp lệ xin được chúc lành, linh mục chỉ có thể ban, sau khi đã thông báo cho những người xin được biết về ý nghĩa và chủ đích đích thực của việc chúc lành. Ðó là một lời cầu xin an bình, sức khỏe, và những điều tốt lành khác, và đồng thời xin được tự do khỏi những gì trong đời sống của mỗi người trái ngược với Tin mừng, cũng như xin được củng cố để sống theo ý Chúa.

Sau khi phân định và lãnh nhận trách nhiệm trước mặt Chúa, linh mục chúc lành cho mỗi cá nhân, làm sao để tránh gây cảm tưởng hành động ấy là chấp thuận, hợp thức hóa hoặc đặt quan hệ giữa hai người ấy ngang hàng với bí tích hôn phối.

Phép lành mục vụ được nói đến trong văn kiện của Bộ Giáo lý đức tin không phải là phụng vụ cũng chẳng có tính chất bí tích, không thể ban trong một nghi thức phụng vụ hoặc có mặc phẩm phục phụng vụ và không làm tại một nơi quan trọng, trong một nơi thánh hay trước một bàn thờ".

Phép lành mục vụ phải rất ngắn, đơn sơ và vắn gọn, không theo một nghi thức được phê chuẩn, dưới hình thức một lời cầu nguyện với dấu thánh giá trên mỗi người.

Nếu linh mục không thấy những người xin chúc lành hiểu và chấp nhận ý nghĩa việc chúc lành như thế, thì không được chúc lành cho họ và hãy kiên nhẫn cầu nguyện cho họ trong tình hiền phụ.

Hội đồng Giám mục Slovak hy vọng lối tiếp kiện cởi mở và dịu hiền này của Giáo hội đối với những thách đố của thời đại ngày nay sẽ giúp nhiều người suy tư sâu xa hơn và quyết định trở lại con đường sống theo Tin mừng.

(ekai.pl 17-1-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page