Ðức Hồng y Sako lên án Iran

tấn công vào thành Erbil

 

Ðức Hồng y Sako lên án Iran tấn công vào thành Erbil.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kurdistan (RVA News 18-01-2024) - Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê, lên án cuộc tấn công của Iran, bằng tên lửa, vào thành phố Erbil, thủ phủ miền Kurdistan ở mạn bắc Irak và gọi đây là một cuộc tấn công "liều lĩnh" và "vô trách nhiệm" chống lại Irak một nước đang bị "tan vỡ" và nhìn về tương lai trong tâm trạng hoang mang về tương lai, trong khi dân chúng mệt mỏi và thất vọng.

Ðức Hồng y Sako tuyên bố như trên với hãng tin Asia News, hôm 17 tháng Giêng năm 2024, sau khi Iran bắn hỏa tiễn và máy bay không người lái vào miền Kurdistan, làm cho năm thường dân thiệt mạng, trong đó có một em bé và một doanh nhân nổi danh, ông Mikhail Sridhar ở Mosul. Ðức Hồng y Sako gọi đó là những cuộc tấn công vô nghĩa lý, chỉ làm gia tăng tình trạng căng thẳng, chúng không thay đổi tình thế, nhưng chỉ làm cho nó phức tạp hơn.

Từ lâu, miền Kurdistan đã bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công nhiều lần và nay đến lượt Iran.

Vào cuối buổi Tiếp kiến chung, sáng thứ Tư ngày 17 tháng Giêng năm 2024, Ðức Thánh cha cũng bày tỏ sự gần gũi và liên đới với các nạn nhân, tất cả đều là thường dân, trong vụ tấn công vào khu phố dân cư ở Erbil. Ngài nói: "Những quan hệ tốt giữa những người láng giềng không được xây dựng bằng những hành động như vậy, nhưng bằng đối thoại và cộng tác. Tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy tránh mọi bước làm gia tăng căng thẳng ở Trung Ðông và trong những bối cảnh chiến tranh".

Trong khi đó chính phủ Iran tuyên bố rằng việc bắn tên lửa vào Erbil không liên hệ tới chiến tranh ở Gaza, mặc dù thông cáo chính thức của Iran nói là cuộc tấn công đó là để chống một căn cứ bí mật của cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Một cựu đại biểu quốc hội Kitô Irak, ông Yonadam Kanna, nói rằng đó là những cuộc tấn công vi phạm chủ quyền của Irak.

(Asia News 17-1-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page