Ðức Hồng y Fernandez:

Một văn kiện về phẩm giá con người

đang được soạn thảo

 

Ðức Hồng y Fernandez: Một văn kiện về phẩm giá con người đang được soạn thảo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-01-2024) - Ðức Hồng y Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, cho biết một văn kiện rất quan trọng về phẩm giá con người đang được soạn thảo.

Hôm 12 tháng Giêng năm 2024, Ðức Hồng y Fernandez đã được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin EFE của Tây Ban Nha, Ðức Hồng y nói rằng văn kiện đang được Bộ Giáo lý đức tin soạn thảo không những nói về các vấn đề xã hội, nhưng còn chứa đựng phần phê bình mạnh mẽ về những vấn đề luân lý, như ý thức hệ về giống, gender, việc mang thai mướn, chuyển đổi giới tính. Trong văn kiện đang được chuẩn bị, sẽ không có những tuyên bố gây tranh luận.

Ký giả hãng tin EFE hỏi về sự cần thiết của Tuyên ngôn "Fiducia supplicans", Lòng tín thác khẩn xin, do Bộ Giáo lý đức tin công bố về việc chúc lành cho các cặp đồng phái và bất hợp lệ đang gây tranh luận lớn trong Giáo hội, Ðức Hồng y Fernandez nhắc đến các cuộc trao đổi với Ðức Giáo hoàng. Ngài muốn bác bỏ việc chúc lành theo các nghi thức phụng vụ cho những cặp bất hợp lệ, nhưng đồng thời muốn tránh đặt nhiều điều kiện cho việc chúc lành đơn sơ "trên đường" trong một cuộc hành hương. Ðức Hồng y nói: "Ðối với nhiều linh mục ở Argentina, Brazil hoặc các nước khác, một điều rất thông thường là chúc lành đơn sơ như thế mà không hỏi gì cả, và có thể chúc lành cho cả các tội phạm. Vì thế, nếu hai người xin chúc lành, thì không cần phải có sự hoàn hảo về luân lý hoặc giáo luật để được chúc lành". Ðức Giáo hoàng Phanxicô muốn duy trì tự do và tự phát của loại chúc lành này.

Ðược hỏi về những phản ứng tiêu cực và chia rẽ trong Giáo hội do Tuyên ngôn "Fiducia supplicans" tạo nên, Ðức Hồng y Fernandez nói là đã để ý tới những phản ứng ấy. Nhưng ngài tỏ ra ngạc nhiên vì có nhiều phản ứng tích cực của nhiều giám mục và linh mục, cả những người được coi là "bảo thủ". Về những chia rẽ, Ðức Hồng y nhìn nhận rằng những chia rẽ đó đã có trước rồi và nay chúng càng trở nên rõ ràng hơn.

(ekai.pl 12-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page