Ðức Thánh cha:

"Chúa chúc lành cho tất cả mọi người"

 

Ðức Thánh cha: "Chúa chúc lành cho tất cả mọi người".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-01-2024) - Trong cuộc phỏng vấn truyền hình ở Ý, truyền đi tối ngày 14 tháng Giêng năm 2024, Ðức Thánh cha Phanxicô tái khẳng định rằng: "Chúa chúc lành cho tất cả mọi người" và ngài cũng cho biết sẽ viếng thăm miền Polynesia vào tháng Tám năm nay và thăm Argentina vào khoảng cuối năm.

Cuộc phỏng vấn được dành cho Kênh truyền hình số 9 và do ký giả Fabio Fazio thực hiện. Ðây là lần thứ hai Ðức Thánh cha trả lời ký giả này trong chương trình tên là "Che tempo che fa", Thời tiết thế nào.

Về Tuyên ngôn "Fiducia supplicans" của Bộ Giáo lý đức tin gây nhiều tranh luận trong Giáo hội, Ðức Thánh cha nói: "Chúa chúc lành cho tất cả, tất cả, tất cả những ai đến gặp. Chúa chúc lành tất cả những người có thể được rửa tội, nghĩa là mọi người. Nhưng rồi con người phải suy nghĩ về sự chúc lành của Chúa và xem đâu là con đường Chúa đề nghị cho họ. Chúng ta phải cầm tay và giúp họ tiến bước trên con đường ấy, chứ không lên án họ ngay từ đầu. Ðó là công việc mục vụ của Giáo hội. Ðó là công việc rất quan trọng đối với các cha giải tội. Tôi luôn nói với các cha giải tội: anh em hãy tha thứ tất cả và tha thứ dân với tất cả lòng từ nhân, như Chúa xử với chúng ta và giúp họ tiến bước, hãy tha thứ cho mọi người".

Ðức Thánh cha nhắc đến dụ ngôn tiệc cưới mà mọi người đều được mời tham dự. Về những hình phạt của Chúa, Ðức Thánh cha gọi "đó là hình phạt của cha mẹ dành cho con nhỏ, ra phải hình phạt để sửa dạy con, hình phạt với tình thương yêu".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Thánh cha cho biết hiện thời ngài không nghĩ đến việc từ chức và không bận tâm về vấn đề này.

Ngài cũng nhắc đến chiến tranh và tái lên án nạn buôn bán võ khí. Ðức Thánh cha đau buồn về thảm trạng những người di dân. Về vấn đề cải tổ Giáo hội, ngài cho biết khó khăn là cải tổ tâm hồn chứ không phải các cơ cấu.

Về tình trạng tại Argentina, Ðức Thánh cha nói: "Ðiều làm tôi lo âu là dân chúng đang chịu nhiều đau khổ tại đó. Ðây là một thời điểm khó khăn cho đất nước. Hiện nay, tôi có chương trình thực hiện cuộc viếng thăm vào bán niên thứ hai của năm nay, vì bây giờ có một sự thay đổi chính phủ, có những điều mới và tôi cũng có vài điều cần làm. Ví dụ, tháng Sáu tôi sẽ đi tới Polynesia xa xăm, sau đó thì sẽ đi Argentina, nếu có thể. Tôi muốn đi, sau 10 năm, tôi có thể đi".

(Vatican News 14-1-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page