Ðức Hồng y Quốc vụ khanh

kêu gọi Israel tôn trọng công pháp quốc tế

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh kêu gọi Israel tôn trọng công pháp quốc tế.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 13-01-2024) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, kêu gọi Israel tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo, trong việc sử dụng quyền tự vệ của mình.

Ngài tuyên bố như trên trong cuộc gặp gỡ giới báo chí bên lề buổi thuyết trình ở Hàn lâm viện Lincei ở Roma, hôm 12 tháng Giêng năm 2024.

Trả lời câu hỏi về những lời cáo buộc Israel về tội diệt chủng mà Tòa án quốc tế ở La Haye, Hòa Lan, đang cứu xét, Ðức Hồng y Parolin đã tái khẳng định lập trường cố hữu của Tòa Thánh, đó là: "Nhìn nhận quyền tự vệ hợp pháp của Israel, nhưng theo tiêu chuẩn tương ứng, để ý đến các thường dân.... Không thể đạt tới những mục đích nào đó bằng các cuộc tàn sát thường dân, tàn phá các cơ cấu hạ tầng, không tôn trọng công pháp về nhân đạo".

Ðức Hồng y nhận thức rằng sự thiếu tôn trọng này là một vấn đề lớn ngày nay trong chiến tranh: Ðó là một cuộc chiến không còn tôn trọng những quy luật căn bản của luật nhân đạo, các thường dân trở thành mục tiêu, đối tượng. Cần có khả năng tìm lại công pháp quốc tế về nhân đạo".

Về chiến tranh tại Ucraina, giới báo chí đã hỏi Ðức Hồng y Parolin về những cuộc điện đàm mới đây giữa ông Andriy Yermak với Ðức Hồng y Matteo Zuppi, phái viên đặc biệt của Ðức Thánh cha hồi năm 2023 để cổ võ, tạo điều kiện cho đối thoại giữa Ucraina và Nga, Ðức Hồng y tái khẳng định vai trò của Tòa Thánh và nói rằng: "Chúng tôi luôn sẵn sàng, nhưng không thấy sự sẵn sàng nơi phía khác... Cố gắng hiện nay là "diễn đàn hòa bình của Tổng thống Zelensky được nói đến nhiều, nhất là trong khía cạnh nhân đạo. Phía Tòa Thánh không có một hoạt động trực tiếp nhắm làm ngưng chiến tranh, nhưng là một hoạt động trung gian, nhưng cần kiến tạo những điều kiện cảm thông nhau, giúp đi tới một cuộc thương thuyết. Trong khi đó, thật là điều rất đau lòng vì các cuộc tấn công liên tục của quân đội Nga trên lãnh thổ Ucraina: cuộc tàn sát tiếp tục... Ðức Giáo hoàng đã nói điều mà tôi còn nhớ; đó là một tàn sát vô ích, sự điên rồ của chiến tranh".

(Vatican News 12-1-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page