Ðại diện Tông tòa Arabia bày tỏ

gần gũi với các tín hữu Kitô tại Yemen

 

Ðại diện Tông tòa Arabia bày tỏ gần gũi với các tín hữu Kitô tại Yemen.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sanaa(RVA News 13-01-2024) - Ðức cha Paolo Martinelli, Ðại diện Tông tòa Nam Arabia, trong đó có Yemen, bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu Kitô tại nước này trước sự leo thang xung đột từ Gaza lan sang những người Houthi.

Trong những ngày qua, Mỹ và Anh đã không kích các vị trí của phiến quân Houthi thân Iran, vì các lực lượng này bắn vào các tàu hàng của quốc tế ở Biển Ðỏ. Tình trạng này có thể làm cho sự phục hồi của Yemen trở nên khó khăn hơn.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, truyền đi hôm 13 tháng Giêng năm 2024, Ðức cha Martinelli bày tỏ lo âu trên đây và nhắc lại rằng Yemen đang cố gắng tái sinh sau nhiều năm nội chiến đẫm máu. Mặc dù có thiện chí của bao nhiêu người, khó khăn khách quan là làm sao tìm được sự quân bình giữa các lực lượng liên hệ, để thực sự tái khởi hành. "Chúng tôi hy vọng công trình phục hồi Yemen không bị ngưng lại bây giờ vì những âm vang của chiến tranh trong vùng, bắt đầu từ Gaza".

Cuộc chiến của Israel chống Hamas khởi sự ngày 07 tháng Mười năm 2023, làm cho 1,200 người Israel bị thiệt mạng, và Israel trả đũa làm cho gần 24,000 người chết ở Gaza, trong đó có hàng ngàn trẻ em. Trong đêm 11 rạng ngày 12 tháng Giêng năm 2024, liên quân Mỹ-Anh đã thực hiện 73 cuộc không kích chống các vị trí quân sự của phiến quân Houthi ở Yemen. Các cuộc tấn công còn tiếp tục chống các mục tiêu phiến quân Shiite ở Yemen từ phía Mỹ.

Kể từ tháng Mười Một năm 2023, Houthi đã 27 lần tấn công các tàu hàng ở Biển Ðỏ, nơi có 12% các tàu hàng thế giới đi qua, nhiều tàu buộc lòng phải đi qua lộ trình khác, như đi vòng xuống vùng Nam Phi châu, giảm 40% tính từ đầu năm 2024.

Ðức cha Martinelli cũng cho biết tại Yemen có một cộng đoàn Kitô bé nhỏ, vốn đã chịu đau khổ nhiều trong quá khứ vì chiến tranh và bạo lực tôn giáo, như vụ giết hại các nữ tu thừa sai bác ái ở thành Aden hồi năm 2016.

Ðức cha không thường trú ở Yemen, nhưng thường xuyên liên lạc với các tín hữu thuộc quyền. Cho đến nay, tình hình vẫn còn yên ổn. Các nữ tu tiếp tục các công tác bác ái, chăm sóc bệnh nhân và người nghèo. Ðức cha xin mọi người cầu nguyện để các nữ tu ở Yemen có thể tiếp tục sứ mạng trong an bình.

(Asia News 13-1-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page