Giáo hội tại Phi châu

không thể chúc lành cho các cặp đồng phái

 

Ðức Hồng y Ambongo: Giáo hội tại Phi châu không thể chúc lành cho các cặp đồng phái.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kinshasa (RVA News 12-01-2024) - Ðức Hồng y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục Kinshasa, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, tuyên bố rằng: Giáo hội tại Phi châu hiệp thông với Ðức Thánh cha, nhưng không thể chúc lành cho các cặp đồng phái.

Trong thư về việc chúc lành "ngoài phụng vụ", như Tuyên ngôn đạo lý của Bộ Giáo lý đức tin, ngày 18 tháng Mười Hai năm 2023 đã đề nghị, Ðức Hồng y Ambongo, cũng là thành viên Hội đồng chín Hồng y Cố vấn của Ðức Thánh cha, nói rằng: việc chúc lành cho các cặp đồng tính luyến ái là điều không thể thực hiện tại Phi châu mà không gây ra những xìcăngđan, nhưng mỗi giám mục tự do chọn lựa cách thức hành động trong giáo phận thuộc quyền, trong khi tiếp tục suy tư về Văn kiện này.

Lá thư Ðức Hồng y Ambongo công bố hôm 11 tháng Giêng năm 2024 là một "tổng hợp" các lập trường của các Hội đồng Giám mục quốc gia và liên lãnh thổ ở Phi châu, về Tuyên ngôn của Bộ Giáo lý đức tin. Văn kiện này "tạo nên một chấn động, gieo rắc hoang mang, lẫn lộn và lo âu trong tâm hồn của bao nhiêu tín hữu, tu sĩ nam nữ và cả các mục tử, và tạo nên những phản ứng mạnh mẽ".

Ðức Hồng y Ambongo cho biết các Hội đồng Giám mục toàn Phi châu tái khẳng định mạnh mẽ sự hiệp nhất với Ðức Thánh cha Phanxicô, lòng gắn bó không lay chuyển với Ðấng kế vị thánh Phêrô và trung thành với Tin mừng. Nhưng nói chung các Hội đồng Giám mục không muốn chúc lành cho các cặp đồng phái, lý do vì có thể có sự hỗn độn và gương mù gương xấu trong cộng đồng Giáo hội. Tuy nhiên, mỗi giám mục vẫn tự do trong giáo phận thuộc quyền.

Ngỏ lời với hàng giáo sĩ, các cộng đoàn dòng tu, và mọi tín hữu, Ðức Hồng y Ambongo nhân danh các giám mục, nhắc nhở rằng đạo lý Giáo hội về hôn nhân Kitô giáo và về tính dục của con người không thay đổi. Chính vì thế, các giám mục Phi châu thấy rằng điều thích hợp là Phi châu không chúc lành cho các cặp đồng tính luyến ái hoặc đồng phái, vì điều này sẽ tạo nên hoang mang, lẫn lộn và trực tiếp đi ngược với luân lý văn hóa của các cộng đoàn Phi châu".

Ngoài ra ngôn từ của Tuyên ngôn do Bộ Giáo lý đức tin công bố quá tinh tế, những người đơn sơ không hiểu được. Ðàng khác, rất khó thuyết phục những người đồng phái đang sống liên hệ bền vững đừng đòi hỏi sự hợp thức hóa tình trạng của họ.

Thư của Ðức Hồng y Ambongo tái khẳng định rằng Giáo hội tại Phi châu trong tư cách là gia đình của Thiên Chúa, tiếp tục trợ giúp mục vụ cho tất cả các phần tử của mình. Hàng giáo sĩ được khuyến khích thực thi một nền mục vụ đón tiếp và nâng đỡ, đặc biệt cho các cặp ở trong tình trạng bất hợp lệ".

(Vatican News 11-1-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page