Ðức Hồng y Sarah kêu gọi

tỏ lòng từ bi với những cặp đồng phái

 

Ðức Hồng y Sarah kêu gọi tỏ lòng từ bi với những cặp đồng phái.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-01-2024) - Ðức Hồng y Robert Sarah, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, kêu gọi tỏ lòng từ bi thương xót đích thật tình với những cặp đồng phái, bằng cách trình bày sự thật cho họ.

Ðức Hồng y Sarah, người Guinea bên Phi châu, năm nay 78 tuổi. Trong một sứ điệp công bố hôm mùng 06 tháng Giêng năm 2024, liên quan đến Tuyên ngôn đạo lý "Lòng tín thác khẩn xin" (Fiducia supplicans) do Bộ Giáo lý đức tin công bố ngày 18 tháng Mười Hai năm 2023 và thông cáo báo chí của Ðức Hồng y Manuel Fernandez, Tổng trưởng của Bộ này ngày 04 tháng Giêng năm 2024, Ðức Hồng y Sarah khẳng định rằng: "Chúng tôi không chống đối Ðức Giáo hoàng Phanxicô, nhưng quyết liệt chống lại một sự rối đạo làm thương tổn trầm trọng cho Giáo hội, Thân Mình của Chúa Kitô, vì lạc giáo này trái ngược với Ðức tin và Truyền thống Công giáo".

Ðức Hồng y Sarah nhấn mạnh rằng: "Chúng ta phải cống hiến tự do, do sự thật của Lời Chúa, cho những cuộc sống trong sự kết hiệp đồng tính... Làm sao chúng ta có thể làm cho họ tin rằng thật là điều tốt lành và là điều Chúa mong muốn cho họ, đó là hãy ở lại trong nhà tù tội lỗi của họ?".

Ðức Hồng y nhắc đến những sai lầm của Con đường Công nghị trong Công giáo Ðức khi chấp thuận việc thiết lập nghi thức chúc lành cho những cặp đồng phái và ngài nhận xét rằng tuyên ngôn của Bộ Giáo lý đức tin không thể sửa chữa những sai lầm đó, nhưng còn làm cho tình thế tệ hơn. "Hơn nữa, Tuyên ngôn này thiếu sự minh bạch, nó chỉ gia tăng sự hoang mang hỗn độn trong tâm hồn và một số người lợi dụng Tuyên ngôn trong mưu toan lèo lái... Cần phải tránh những lời ngụy biện vô ích về ý nghĩa của từ chúc lành."

Trong sứ điệp, Ðức Hồng y Sarah tỏ ra lo ngại vì Tuyên ngôn "Lòng tín thác khẩn cầu" có thể tái xuất hiện một cách tinh tế trong Thượng Hội đồng Giám mục tháng Mười năm nay về sự hiệp hành.

Ðức Hồng y Sarah khuyến khích mỗi giám mục hãy làm như Hội đồng Giám mục ở Cameroon, Cộng hòa Tchad và Nigeria. Ngài viết: "Không phải là điều ngạc nhiên vì các giám mục Phi châu, trong cảnh nghèo của họ, ngày nay là những sứ giả sự thật của Chúa, đứng trước quyền lực và giàu có của một số hàng giám mục ở Tây phương".

(ncregister.com 8-1-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page